Công nghệ

2016, Việt Nam sẽ đưa vệ tinh nano lên quỹ đạo

20/09/2014, 14:19

Vệ tinh nhân tạo có tên NanoDragon và hoàn toàn được phát triển bởi đội ngũ các kỹ sư và chuyên gia trong nước.

Báo Nga hôm nay đưa tin, Việt Nam vừa công bố kế hoạch phóng vệ tinh nano trọng lượng 10 kilogram lên quỹ đạo gần Trái đất vào năm 2016.

img

Vệ tinh nhân tạo có tên NanoDragon và hoàn toàn được phát triển bởi đội ngũ các kỹ sư và chuyên gia trong nước.

Trước đó, Việt Nam đã phóng thành công vệ tinh cỡ nhỏ Pico Dragon có trọng lượng 1 kilogram vào năm 2013.

Theo kế hoạch, đến năm 2018, Việt Nam hy vọng có thể sản xuất và khai thác các vệ tinh thương mại toàn diện với trọng lượng dưới 500 kilogram.

Hiện nay, Việt Nam đang sở hữu 4 vệ tinh trên quỹ đạo là VINASAT-1, VINASAT-2, F-1 và VNREDSat-1. Tuy nhiên, đây đều là các dự án hợp tác với nước ngoài và được phóng đi từ bên ngoài lãnh thổ Việt Nam.

C.S

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.