Thế giới

22 người chết trong vụ tấn công bằng dao, thuốc nổ ở Tân Cương

20/10/2014, 15:49

Vụ việc xảy ra từ ngày 12/10, nhưng đến hôm qua, báo giới Trung Quốc mới đưa những thông tin đầu tiên về vụ việc.

Cảnh sát phong tỏa hiện trường một vụ tấn công ở Tân Cương hồi tháng 5/2014
Cảnh sát phong tỏa hiện trường một vụ tấn công ở Tân Cương hồi tháng 5/2014

Vụ việc xảy ra từ ngày 12/10, nhưng đến hôm qua, báo giới Trung Quốc mới đưa những thông tin đầu tiên về vụ việc.

Bốn thủ phạm nói trên đi trên hai xe máy lúc gần 11h, dùng dao tấn công cảnh sát, ném chất nổ và các quầy hàng của người Hán. Cả bốn thủ phạm đã bị cảnh sát bắn hạ.

Tân Cương trong những năm qua luôn xảy ra các vụ tấn công. Trong 5 tháng qua, hơn 240 người đã chết bởi các vụ tấn công. Riêng tháng 7/2014,  gần 100 người thiệt mạng trọng một cuộc xung đột ở Yarkand, không xa Bachu nói trên. Trong tuần trước, một tòa án ở Kashgar đã kết án tử hình 12 người vì tham gia các vụ bạo loạn gây chết người.

Thông tin vụ tấn công nói trên được đưa ra trước Khai mạc phiên họp toàn thể lần thứ 4 Ban Chấp hành Trung ương Đảng Trung Quốc khoá 18 một ngày. Đây là lần đầu tiên một phiên họp toàn thể của Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Trung Quốc lấy pháp quyền làm chủ đề trọng tâm.

Q.M (Theo NYT)

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.