Thế giới

222 người chết, mất tích trong trận lũ lịch sử tại Nhật Bản

11/07/2018, 19:51

Số người chết do mưa lũ tại đất nước này đã tăng lên con số 134, cùng với 88 người khác mất tích.

31

Mưa lũ gây hậu quả nghiêm trọng tại Nhật Bản

Ông Yoshihide Suga  còn nói thêm, các nhà chức trách đã nhận được hàng trăm cuộc điện thoại thông báo về việc nước lũ cuốn trôi xe cộ, nhà cửa của họ.

“2 tỷ yên (khoảng 18 triệu USD) từ ngân sách dự phòng sẽ được cung cấp để hỗ trợ những khu vực chịu thiệt hại”, ông Suga tuyên bố.

Công tác tìm kiếm và cứu hộ tại miền Tây Nhật Bản đang diễn ra trên diện rộng. Hiện có khoảng 73.000 người và 70 máy bay trực thăng vẫn đang tham gia công tác cứu hộ.

Đài Truyền hình NHK đưa tin, khoảng 23.000 người đã phải sơ tán khỏi thị trấn Fuchu, tỉnh Hiroshima, một trong những khu vực chịu ảnh hưởng nhiều nhất sau sự cố vỡ đê sông Enoki. Theo chính quyền địa phương, nước sông tràn vào đã làm ngập toàn bộ thị trấn này.

Mưa lớn đã đổ bộ xuống miền Tây Nam Nhật Bản suốt từ hồi đầu tháng này, gây ra tình trạng lũ lụt và sạt lở đất nghiêm trọng.

Khoảng 18.000 người đã được sơ tán khỏi những khu vực bị ảnh hưởng trong đêm 8/7, hơn 11.000 người được đưa đến tạm trú tại các trung tâm sơ tán.

Đây được coi là thảm họa thiên tai do mưa lớn nghiêm trọng nhất tại Nhật Bản kể từ năm 2014 đến nay. 

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.