Pháp đình

23 bị cáo mua bán, vận chuyển trái phép 1.415 bánh heroin hầu tòa

27/02/2017, 18:58
image

Ngày 27/2, TAND Hòa Bình mở phiên tòa sơ thẩm xét xử 23 bị cáo mua bán, vận chuyển trái phép 1.415 bánh heroin

23-bi-cao-mua-ban-van-chuyen-1415-banh-heroin-hau-

Bị cáo Trần Đức Duy cùng tang vật là 94 bánh heroin bị thu giữ ngày 6/1/2015

Ngày 27/2, Tòa án nhân dân tỉnh Hòa Bình đã mở phiên tòa sơ thẩm xét xử 23 bị cáo trong đường dây mua bán, vận chuyển trái phép chất ma túy với số lượng 1.415 bánh heroin. Các bị cáo bị đưa ra xét xử với các tội danh “Mua bán trái phép ma túy", "Tàng trữ trái phép vũ khí quân dụng" và "Không tố giác tội phạm”. 

Theo cáo trạng, ngày 6/1/2015, Cục Cảnh sát Điều tra Tội phạm về Ma tuý (C47, Bộ Công an) phối hợp với các lực lượng chức năng đang làm nhiệm vụ tại khu vực Dốc Má (xã Thu Phong, huyện Cao Phong, tỉnh Hoà Bình) đã phát hiện và bắt quả tang đối tượng Trần Đức Duy (SN 1986, hộ khẩu thường trú và chỗ ở tại khu 8, thị trấn Lương Sơn, huyện Lương Sơn, tỉnh Hòa Bình) đang vận chuyển trái phép chất ma tuý bằng xe ôtô. Tang vật thu giữ là 94 bánh heroin, qua giám định có tổng trọng lượng hơn 32kg, cùng một khẩu súng ngắn với 7 viên đạn và một số tang vật có liên quan.

Mở rộng điều tra vụ án, Cơ quan CSĐT Bộ Công an đã lần lượt bắt giữ khẩn cấp các đối tượng: Nguyễn Văn Hùng, Nguyễn Trung Kiên, Lương Xuân Vững, Chu Văn Hậu, Vũ Thị Thu Hảo, Đào Xuân Thuỷ về hành vi mua bán trái phép chất ma tuý.

Kết quả khám xét khẩn cấp nơi ở của Hùng, Cơ quan CSĐT tiếp tục thu giữ thêm 9 bánh heroin, thu giữ 1 khẩu súng AK47, 1 khẩu súng ngắn cùng 38 viên đạn của hai loại súng này. Quá trình điều tra, cảnh sát khởi tố thêm 16 bị can trong vụ án này.

Cơ quan điều tra xác định, từ năm 2012-2015 các bị can trong vụ án nêu trên đã hình thành đường dây mua bán, vận chuyển trái phép chất ma tuý từ Lào về Việt Nam rồi tiếp tục mua bán, vận chuyển qua các tỉnh Hoà Bình, Thái Nguyên, Bắc Cạn, Cao Bằng, Lạng Sơn bán sang Trung Quốc với số lượng 1.415 bánh heroin, thu lời bất chính hơn 13 tỉ đồng và 708 ngàn Nhân dân tệ.

Điển hình, từ tháng 4 đến tháng 11/2012, nhóm bị can Bế Văn Thắng, Lương Xuân Vững, Nông Văn Phương, Vi Văn Nghị, Triệu Văn Duy và Ngô Quốc Mạnh đã mua bán 146 bánh heroin có tổng trọng lượng hơn 51kg. Trong thời gian từ tháng 2/2014 đến tháng 1/2015, nhóm do Trần Đức Duy, Nguyễn Trung Kiên, Nguyễn Văn Hùng, Chu Văn Hậu, Phạm Văn Mạnh, Nguyễn Mạnh Hùng, Nguyễn Thành Nam, Tô Văn Quốc, Đàm Văn Quang, Đào Xuân Thuỷ, Chu Văn Quỳnh, Nguyễn Thanh Yên, Vi Văn Tuấn, Lục Văn Thượng, Lý Tiến Đông và Đặng Minh Châu đã thực hiện trót lọt 7 lần mua bán trái phép 1.269 bánh heroin với tổng trọng trọng lượng gần 445kg.

Giá mua một bánh heroin thường từ 67.000 Nhân dân tệ, bán sang Trung Quốc với giá từ 70.500 Nhân dân tệ đến 73.000 Nhân dân tệ/bánh. Trong quá trình mua bán mỗi đợt mua đi bán lại một đối tượng thu lợi từ 20.000 đến 40.000 Nhân dân tệ.

Dự kiến, phiên tòa diễn ra liên tục trong 20 ngày.

Xem thêm video: Cận cảnh bắt mỹ nữ vận chuyển 200 viên hồng phiến

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.