Vận tải

24 “bông hồng” cao tốc tranh tài “Nữ thu phí viên giỏi 2016”

18/03/2016, 07:04

Các thí sinh tham gia thi năng khiếu: đàn, hát, ngâm thơ, kể chuyện, cắm hoa, diễn tiểu phẩm ngắn…

24 thí sinh lọt qua vòng sơ khảo sẽ tham gia tranh
24 thí sinh vượt qua vòng sơ khảo sẽ tham gia tranh tại trong vòng chung kết 

Tổng công ty Đầu tư phát triển đường cao tốc Việt Nam (VEC) cho biết, để tiếp tục phát huy những kết quả đạt được của phong trào thực hiện văn hóa ứng xử giao tiếp “4 xin”, “4 luôn” do Công đoàn GTVT Việt Nam phát động và nâng cao hơn nữa chất lượng công tác thu phí, Công đoàn VEC đã tổ chức cuộc thi “Nữ thu phí viên giỏi năm 2016”.

Qua vòng sơ khảo từ ngày 27/2 – 16/3, Ban Tổ chức đã tuyển chọn được 24 thí sinh xuất sắc nhất của các đơn vị: Công ty cổ phần Dịch vụ đường cao tốc Việt Nam (VEC S), Công ty Vận hành và Bảo trì đường cao tốc Việt Nam (VEC O&M), Công ty cổ phần Dịch vụ kỹ thuật đường cao tốc Việt Nam (VEC E) và Công ty Sản xuất Thương mại Dịch vụ Yên Khánh để tham gia tranh tài tại vòng chung kết được tổ chức trong hai ngày 25 và 26/3/2016.

Cụ thể, ngày 25/3, các thí sinh sẽ tham gia phần thi kỹ năng nghiệp, bao gồm các kỹ năng: nhận biết vé thẻ, nhận biết xe, các thao tác thu phí, ứng xử trong thực hiện công việc… Ngày 26/3, các thí sinh tham gia thi năng khiếu (đàn, hát, ngâm thơ, kể chuyện, cắm hoa, diễn tiểu phẩm ngắn…) và thi ứng xử (các tình huống ứng xử về nghiệp vụ, các quy định liên quan đến công tác quản lý khai thác thu phí…).

“Thông qua cuộc thi sẽ giúp các đơn vị nhận thức đầy đủ hơn về tầm quan trọng của công tác thu phí, vị trí, vai trò của đội ngũ thu phí viên. Qua đó, các đơn vị có kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng, nâng cao trình độ, năng lực, kỹ năng cho đội ngũ thu phí viên, tạo sự chuyển biến mạnh mẽ trong công tác quản lý thu phí”, đại diện VEC cho biết.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.