Hồ sơ tài liệu

250 người bị thương vì biểu tình ở Ấn Độ

04/09/2016, 23:40
image

Cảnh sát Ấn Độ đã dùng hơi cay và súng để giải tán người biểu tình khiến hơn 250 người bị thương.

1043429865

Cảnh sát Ấn Độ đã dùng hơi cay và súng, để giải tán người biểu tình khiến hơn 250 người bị thương. Ảnh: Sputnik

Sputnik ngày 4/9 đưa tin, lực lượng an ninh Ấn Độ đã sử dụng hơi cay và súng để giải tán đám đông người biểu tình ở bang Jammu và Kashmir, khiến hơn 250 người bị thương.

Theo hãng tin Tribune, vụ đụng độ xảy ra ở nhiều địa điểm trong khu vực này. Rất nhiều người đã xuống đường khi một phái đoàn do Bộ trưởng Nội vụ Rajnath Singh đến đàm phán lập lại hòa bình trong tiểu bang. Trước chuyến thăm, nhiều đơn vị cảnh sát đã được triển khai bảo vệ trong khu vực.

Giới chức y tế xác nhận, trong số hơn 250 người đã có khoảng 100 người bị thương đang được điều trị tại bệnh viện địa phương.

Xem thêm video:

Được biết, khu vực Kashmir ở phía bắc Ấn Độ là vùng tranh chấp giữa Ấn Độ và Anh kể từ năm 1947. Nhiều dân địa phương, trong đó hầu hết là người Hồi giáo. Đặc biệt, những người cư trú ở thung lũng Kashmir đang đòi quyền tự trị, thậm chí là đòi tách khỏi Ấn Độ.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.