Hồ sơ tài liệu

250.000 người Nhật Bản sơ tán vì cảnh báo động đất

18/04/2016, 19:47

Chính phủ Nhật Bản đã sơ tán gần 250.000 người trước dự báo động đất trong vài ngày sắp tới.

_89284365_29ecb1eb-65e3-4bad-af7a-e1df221c3d7a

Hơn 250.000 người đã phải sơ tán trước dự báo động đất tại Nhật Bản. Ảnh: BBC

Hôm 18/4, BBC đưa tin gần 250.000 người đã phải sơ tán sau khi Cơ quan khí tượng Nhật Bản cảnh báo sẽ có nhiều trận động đất khác trong những ngày tới.

Trước đó, hôm 14/4 và 16/4, hai trận động đất liên tiếp đã xảy ra ở phía Nam tỉnh Kyushu khiến ít nhất 42 người thiệt mạng, hơn 1.000 người bị thương và gây ra thiệt hại trên diện rộng tại các tòa nhà, đường sá, cầu cống. Khoảng 30.000 nhân viên cứu hộ vẫn đang tiếp tục tìm kiếm người sống sót. Theo đài truyền hình NHK, cảnh sát cho hay đến nay vẫn còn 11 người đang mất tích.

Ông Naoki Kokawa, cố vấn Hội Chữ thập đỏ Nhật Bản cho biết đội y tế đã được cử đến các trung tâm sơ tán.

_89284363_adbdc0df-58e2-4a6e-ad7e-393791f715ec
Đội cứu hộ vẫn đang nỗ lực tìm kiếm người sống sót.

Trước những phàn nàn về việc hạn chế thực phẩm và nguồn nước của những người di tản, Thủ tướng Nhật Bản Shinzo Abe khẳng định Chính phủ vẫn đang nỗ lực hết mình: "Chúng tôi đang cố gắng để cải thiện điều kiện ăn ở những những người sơ tán. Hôm nay, ngày mai và ngháy mốt, chúng tôi sẽ cố gắng cứu trợ đầy đủ nhất".

Trong khi đó, quân đội Mỹ cho biết Mỹ đang chuẩn bị để hỗ trợ cùng những nỗ lực cứu trợ của Nhật Bản. Mỹ có một số căn cứ quân sự và khoảng 50.000 quân đóng tại Nhật Bản.

Hồi năm 2011, trận động đất dữ dội nhất có cường độ 9.0 độ richter đã gây ra sóng thần khổng lồ tại Nhật Bản, khiến hơn 19.000 người chết và mất tích. Nhật Bản thường xuyên phải đối mặt với động đất nhưng vẫn hạn chế được tối thiểu những thiệt hại.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.