Đường thủy

27/1: Phà Rạch Miễu tạm đi vào hoạt động, giảm tải cho cầu Rạch Miễu

22/01/2021, 19:22

Bến phà Rạch Miễu tạm trên sông Tiền nối 2 tỉnh Bến Tre và Tiền Giang sẽ được đưa vào khai thác dịp Tết Nguyên đán 2021.

img

Kể từ ngày 27/1 (nhằm 15 tháng Chạp), bến phà Rạch Miễu tạm đi vào hoạt động

Ngày 22/1, ông Trần Quang Trung, Phó Chi cục trưởng Chi cục Đường thủy nội địa phía Nam đã ký thông báo về việc vận hành, khai thác bến phà Rạch Miễu tạm trên sông Tiền.

Theo đó, kể từ ngày 27/1 (nhằm 15 tháng Chạp), bến phà Rạch Miễu tạm tại Km 79+100 phía bờ phải thuộc xã Phú Túc, huyện Châu Thành (Bến Tre); phía bờ trái thuộc xã Song Thuận, huyện Châu Thành (Tiền Giang) được đưa vào vận hành và khai thác.

Theo ông Trung, khi đưa bến phà Rạch Miễu tạm vào khai thác tại vị trí trên có bố trí hệ thống biển báo hiệu đường thủy nội địa hướng dẫn giao thông thủy. Các phương tiện khi lưu thông qua khu vực này phải tuyệt đối tuân thủ theo sự hướng dẫn của hệ thống báo hiệu đường thủy nội địa đảm bảo giao thông.

Bến phà Rạch Miễu tạm được xây dựng cách cầu Rạch Miễu hiện hữu khoảng 10km, với tổng kinh phí toàn dự án khoảng 100 tỉ đồng, do Sở GTVT Bến Tre và UBND huyện Châu Thành (Bến Tre) làm chủ đầu tư.

img

Thi công bến phà Rạch Miễu tạm trong giai đoạn hoàn thiện

Bến phà này phía Tiền Giang được đấu nối vào đường tỉnh 864, phía Bến Tre nối vào Quốc lộ 57B (đường tỉnh 884 cũ).

Bến phà Rạch Miễu đi vào khai thác nhằm mục tiêu giảm tải cho cầu Rạch Miễu thường xuyên bị kẹt xe trong các ngày lễ, Tết, cuối tuần. Trong thời gian chờ xây cầu Rạch Miễu 2, bến phà Rạch Miễu tạm sẽ hoạt động xuyên suốt trong 5 năm tới.

Được biết, Thủ tướng phê duyệt chủ trương xây dựng cầu Rạch Miễu 2 với tổng kinh phí 5.175 tỷ đồng, dự kiến công trình sẽ được khởi công vào năm 2021 hoàn thành vào năm 2025.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.