70 năm truyền thống ngành GTVT

28 nhà văn, nhà thơ tham gia trại sáng tác văn học GTVT

22/08/2014, 21:58

Đây là cơ hội để các nhà văn, nhà thơ có những tác phẩm tốt tham gia cuộc vận động sáng tác về đề tài truyền thống Giao thông vận tải Việt Nam "Dũng cảm – Thông minh – Sáng tạo"

Chuyến đi thực tế của các nhà văn, nhà thơ tại Khu di tích Truông Bồn, Nghệ An
Chuyến đi thực tế của các nhà văn, nhà thơ tại Khu di tích Truông Bồn, Nghệ An

Theo Ban tổ chức, việc mở Trại sáng tác văn học tại Đà Nẵng nhằm tổ chức cho các nhà văn, nhà thơ tìm hiểu, thâm nhập thực tế một số công trình trọng điểm Nhà nước trong lĩnh vực GTVT và công trình GTVT trọng điểm ở địa phương để sáng tạo các tác phẩm mang hơi thở cuộc sống; gặp gỡ một số nhân chứng lịch sử của ngành GTVT để các nhà văn, nhà thơ tiếp tục sáng tạo nên những tác phẩm về những tấm gương hy sinh vô bờ bến của những tập thể, cá nhân ngành GTVT…

Đây là cơ hội để các nhà văn, nhà thơ sẽ có điều kiện tiếp nhận thêm nhiều chất liệu cuộc sống từ đó có thêm những tác phẩm tốt tham gia cuộc vận động, khắc họa sinh động truyền thống Giao thông vận tải Việt Nam “Dũng cảm – Thông minh – Sáng tạo” và thực tế lao động, sáng tạo trên các công trình GTVT hiện nay góp phần vào sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước.

KH

 

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.