Thế giới

28 nước NATO họp bàn hỗ trợ Ukraine

01/04/2014, 14:30

Các Bộ trưởng Ngoại giao NATO sẽ có cuộc họp bàn tại Brussels với mục đích tìm cách hỗ trợ Ukraine và trấn an các đồng minh tại khu vực Đông Âu.

Các Bộ trưởng Ngoại giao 28 nước thành viên NATO (Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương) sẽ có cuộc họp bàn tại Brussels với mục đích tìm cách hỗ trợ Ukraine và trấn an các đồng minh tại khu vực Đông Âu.

Một cuộc họp của 28 nước thành viên NATO
Một cuộc họp của 28 nước thành viên NATO

Đây là lần đầu tiên các bộ trưởng từ 28 nước thành viên hội họp kể từ khi Nga tiếp quản Crimea.

Dự kiến, tại cuộc họp này, các bộ trưởng NATO sẽ bàn thảo về việc chính thức ngừng quan hệ hợp tác với Moscow. Bên cạnh đó, các Bộ trưởng NATO sẽ cùng Ngoại trưởng Ukraine Minister Andriy Deshchytsia bàn cách ủng hộ Ukraine cải cách quốc phòng.

Các Ngoại trưởng trong nhóm NATO cũng sẽ cân nhắc một số lựa chọn trong đó có việc giữ nguyên các căn cứ quân sự thường trú tại các quốc gia Baltic, qua đó trấn an các nước thành viên khu vực Đông Âu.

Tới đây, NATO sẽ triển khai máy bay phản lực tham gia tuần tra trên không tại khu vực một cách thường xuyên. Nhiều nhà chỉ trích cho rằng kế hoạch này chỉ làm căng thẳng thêm cuộc khủng hoảng hiện nay.

Trang Trần (Theo BBC)

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.