Xã hội

"29 điểm vẫn trượt": Nhiều trường gọi nhập học miễn học phí

18/09/2015, 06:56

Theo đại diện của Bộ GD&DDT, nhiều trường muốn nhận thí sinh 29 điểm vẫn trượt vào học, miễn học phí.

thi-sinh-29-diem-van-truot-dai-hco

Nhiều trường muốn nhận thí sinh 29 điểm vẫn trượt vào học, miễn học phí.

Tối 17/9, trao đổi với PV Báo điện tử Giáo dục Việt Nam, Thiếu trướng Trương Gia Long, Giám đốc Học viện Chính trị Công an Nhân dân cho hay đơn vị này đã nhận được báo cáo của công an Quảng Bình về việc thí sinh Bùi Kiều Nhi 29 điểm vẫn trượt.

Theo báo cáo, mẹ thí sinh biết người thân trong gia đình từng có án, đã được xóa nhưng không ghi trong lý lịch.

Theo tướng Long, việc quyết định Nhi có đủ điều kiện nhập học không là do công an Quảng Bình. Nếu địa phương này xác nhận đủ điều kiện thì trường sẽ tiếp nhận.

Tuy nhiên, vị này cho rằng, ngành công an đòi hỏi trung thực ngay từ bước đầu, nếu bản khai của thí sinh không trung thực thì trường có quyền không đào tạo.

Ngoài ra, Giám đốc Học viện Chính trị công an nhân dân cho biết, gia đình Bùi Kiều Nhi có thể làm đơn gửi đến Công an Quảng Bình, trình bày nguyên nhân thiếu sót trong bản khai để được xem xét.

Cùng ngày, Nhi cho Zing News thông tin là em đã được trường Đại học Công nghệ TP.HCM miễn học phí, tài trợ mỗi tháng 2 triệu đồng. Tuy nhiên thí sinh này vẫn ưu tiên trường công an nếu được chọn.

Đại diện của Bộ GD&ĐT cũng cho hay, ngoài Đại học Công nghệ TP.HCM, nhiều trường khác cũng muốn nhận em vào học.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.