Y tế

3 bệnh nhân xuất viện, Quảng Ngãi không còn ca nhiễm Covid-19

11/09/2020, 10:54

Thêm 3 bệnh nhân mắc Covid-19 được xuất viện, ghi nhận Quảng Ngãi điều trị thành công 6/6 ca nhiễm Covid-19.

img
3 bệnh nhân cuối cùng ở Quảng Ngãi được trao giấy chứng nhận điều trị khỏi Covid-19. Ảnh: PTQ

Sáng 11/9, Bệnh viện Dã chiến tỉnh Quảng Ngãi đã công bố điều trị khỏi bệnh cho 3 bệnh nhân Covid-19 gồm: BN419, BN590 và BN786. Như vậy, tỉnh Quảng Ngãi đã thành công trong việc điều trị khỏi bệnh cho tất cả 6/6 bệnh nhân Covid-19.

Ba bệnh nhân 419, 590 và 786 đã được giám đốc Bệnh viện dã chiến của tỉnh Quảng Ngãi trao giấy chứng nhận điều trị khỏi bệnh do có kết quả xét nghiệm 3 lần liên tiếp âm tính với SARS-CoV-2 và được bố trí phương tiện để trở về nhà. Theo quy định, cả 3 trường hợp được xuất viện hôm nay sẽ phải tiếp tục cách ly y tế tại nhà thêm 14 ngày.

Bệnh nhân 419, là nam, 17 tuổi, ở tổ 9 (phường Quảng Phú, TP Quảng Ngãi) là F1 liên quan đến ca bệnh từ Bệnh viện Đà Nẵng. Bệnh nhân được công bố mắc Covid-19 ngày 26/7 và được công bố điều trị khỏi ngày 12/8. Tuy nhiên, sau đó, ngày 16/8, bệnh nhân có triệu chứng khó thở, mệt nên nhập viện tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh đề điều trị và được lấy mẫu xét nghiệm. Kết quả công bố ngày 26/8 bệnh nhân tái dương tính với SARS-CoV-2.

Bệnh nhân 590 là nam, 50 tuổi cư trú tại tổ 2 (phường Lê Hồng Phong, TP Quảng Ngãi). Bệnh nhân 590 đã từng đến thăm bệnh nhân 517 ở Bệnh viên Đà Nẵng sau đó được phát hiện dương tính với SARS-CoV-2 vào ngày 1/8.

Bệnh nhân 786 được công bố mắc Covid-19 ngày 8/8, là nam, 45 tuổi ở Khu dân cư 577 Trường Thọ Đông B (phường Trương Quang Trọng, TP Quảng Ngãi). Bệnh nhân là F1 của 3 bệnh nhân gồm: 574, 710 và 572. Đây là gia đình có đến 4 người bị mắc Covid-19.

Như vậy, tính đến hôm nay, toàn tỉnh Quảng Ngãi đã không còn ca bệnh dương tính với SARS-CoV-2.

Đợt dịch Covid-19 lần này, tại tỉnh Quảng Ngãi có 6 ca mắc, 3 bệnh nhân đã được xuất viện trước đó, gồm BN 370 (nam, SN 1991, người Serbia, nhập cảnh, xuất viện ngày 12/8); BN 621 (nữ, SN 1960, trú xã Bình Dương, huyện Bình Sơn, xuất viện ngày 19/8); BN 787 (nữ, SN 1969, trú thị trấn Sông Vệ, huyện Tư Nghĩa, xuất viện ngày 25/8).

Tính từ ngày 8/8 đến nay tỉnh Quảng Ngãi không ghi nhận ca mắc mới. Tỉnh này đã chuyển sang trạng thái bình thường mới, tập trung ổn định sản xuất, nhiều hoạt động kinh doanh, dịch vụ hoạt động trở lại; du khách trong nước và người nước ngoài đã cư trú ổn định trên 15 ngày tại Việt Nam được phép ra đảo Lý Sơn.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.