AFF Cup 2022

3 cảnh sát đối diện án tù sau thảm kịch làm 135 người thiệt mạng ở sân bóng

17/01/2023, 20:06

Có tới 3 cảnh sát phải ra hầu tòa sau thảm kịch ở sân Kanjuruhan vào ngày 1/10 khiến 135 người thiệt mạng.

Hôm 16/1, Indonesia đã tiến hành xét xử 5 người đàn ông (trong đó có 3 cảnh sát) vì tội sơ xuất dẫn đến thảm họa tại sân vận động Kanjuruhan (thành phố Malang ở Đông Java) trong trận đấu giữa chủ nhà Arema FC và Persebaya Surabaya.

img

Người thân của các nạn nhân yêu câu phạt nặng với các nghi phạm

Nếu như bị kết tội, 5 người này có thể sẽ phải đối diện với mức án tù lên đến 5 năm.

Bên cạnh 5 người đàn ông trên, cựu chủ tịch giải đấu hàng đầu của Indonesia cũng đang bị cảnh sát điều tra.

Phiên tòa vào ngày 16/1 được tổ chức trực tuyến. Tuy nhiên, vẫn có rất đông các CĐV và người thân nạn nhân vây quanh tòa án.

Chính vì vậy, các nhà chức trách địa phương đã điều động hàng trăm nhân viên an ninh đến để bảo vệ các nghi phạm.

Các nhà chức trách cũng yêu cầu những người hâm mộ CLB Arema không đến Surabaya để dự phiên tòa vì sợ đụng độ với cảnh sát hoặc người hâm mộ của CLB đối thủ.

Cảnh sát mô tả sự cố ngày 1/10 là một cuộc bạo động và cho biết 2 cảnh sát đã thiệt mạng.

Tuy nhiên, những người chứng kiến thảm kịch tại sân Kanjuruhan lại cho rằng các các sát đã dùng vũ lực quá mức cần thiết và điều này làm cho tình hình trở nên căng thẳng hơn.

Theo thống kê, vụ giẫm đạp này đã khiến cho 135 người thiệt mạng, trong đó có tới 40 nạn nhân là trẻ em.

Ngay sau sự việc này, cảnh sát Indonesia đã cách chức các cảnh sát trưởng TP.Malang và tỉnh Đông Java. Chính phủ Indonesia cũng đình chỉ tất cả các giải đấu hàng đầu sau thảm họa.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.