SEA Games 30

3 điểm yếu "chí tử" có thể bóp nghẹt giấc mơ vàng của U22 Indonesia

10/12/2019, 06:00

Truyền thông Indonesia đã chỉ ra 3 điểm yếu khiến đội nhà có thể thất bại trước U22 Việt Nam trong trận chung kết môn bóng đá nam SEA Games 30.

- Lịch thi đấu SEA Games 30 tất cả các môn tại Philippines

- Lịch thi đấu bóng đá nam SEA Games 30

- Bảng tổng sắp huy chương SEA Games 30

img
U22 Việt Nam và U22 Indonesia sẽ tranh HCV SEA Games 30 vào tối 10/12

Tối 10/12, U22 Indonesia sẽ bước vào trận chung kết SEA Games 30 với U22 Việt Nam, đội bóng đã đánh bại họ ở vòng bảng. Vì vậy, truyền thông xứ vạn đảo tỏ ra rất dè chừng trước thầy trò HLV Park Hang-seo. Tờ Bola có bài viết cảnh báo đội nhà về "3 điều U22 Indonesia cần cải thiện nếu muốn giành HCV SEA Games 2019".

Theo đó, điểm yếu thứ nhất của đội bóng xứ vạn đảo là sự tập trung cao độ. Bằng chứng là Indonesia có bàn thắng dẫn trước, nhưng để thua ngược ở những phút cuối cùng. Chính vì vậy, các cầu thủ cần sự tập trung trong khoảng thời gian 15 phút cuối trận. Tại SEA Games 30, U22 Indonesia đã phải nhận 3 bàn thua ở trong quãng thời gian này.

Điểm yếu thứ hai là sự hiệu quả trong khâu săn bàn. Mặc dù Osvaldo Haay và các đồng đội đã ghi tới 21 bàn thắng tại SEA Games 30 nhưng tờ Bola vẫn cho rằng các chân sút của U22 Indonesia cần chắt chiu cơ hội hơn.

Cuối cùng, Bola cho rằng U22 Indonesia cần cải thiện khả năng gây sức ép ở hàng tiền vệ. Tờ này khẳng định hàng tiền vệ là tuyến kém chất lượng nhất của U22 Indonesia. Riêng trận gặp U22 Việt Nam, sự yếu kém được thể hiện rõ, đặc biệt là khâu pressing ở giữa sân.

Theo lịch, trận chung kết SEA Games 30 giữa U22 Việt Nam và U22 Indonesia sẽ diễn ra vào lúc 19h ngày 10/12 trên SVĐ Rizal Memorial. Đây sẽ là cơ hội để thầy trò HLV Park Hang-seo làm lên lịch sử cho bóng đá Việt Nam sau nhiều lần lỡ hẹn tại giải đấu khu vực.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.