Điều tra

3 kẻ đi ôtô chở hàng cấm tông tổ CSGT Gia Lai sẽ bị khởi tố tội Giết người?

28/07/2019, 17:13

Cơ quan công an Gia Lai cho biết đang củng cố hồ sơ liên quan đến vụ nhóm lâm tặc tông vào tổ CSGT.

img
Đại uý Nguyễn Đức Nhã, đội CSGT công an huyện Kông Chro đang được điều trị ở bệnh viện đa khoa tỉnh Bình Định.

Lâm tặc hung hãn

Chiều 27/7, CSGT công an huyện Kông Chro (Gia Lai) nhận được thông tin của người dân báo có một ô tô nghi chở gỗ lậu từ rừng ra đang lưu thông trên tỉnh lộ 667.

Tổ CSGT ra tín hiệu yêu cầu dừng xe để kiểm tra nhưng chiếc xe tăng tốc bỏ chạy theo hướng Kông Chro - TX An Khê.

Vào thời điểm này, tại tỉnh lộ 667, thuộc thôn 5, xã Kông Yang, một tổ cảnh sát giao thông đang làm nhiệm vụ nhận được tin báo xe chở gỗ lậu bỏ chạy nên bố trí xe CSGT chặn đường để khống chế.

Chiếc xe chở gỗ lậu phát hiện tổ cảnh sát đang ra hiệu lệnh dừng nhưng tiếp tục lao thẳng vào phần đuôi xe ô tô chắn trước mặt. Cú va chạm mạnh làm chiếc xe CSGT quay ngang va chạm vào đại uý Nguyễn Đức Nhã, đội CSGT công an huyện Kông Chro. Đại úy Nhã văng xa khoảng 9 - 10m và lập tức được đưa đến Bệnh viện Đa khoa tỉnh Bình Định chữa trị.

3 đối tượng trên xe ô tô chở gỗ lậu bị tạm giữ hình sự gồm: Nguyễn Thanh Hùng (33 tuổi, trú tổ 9, P.Tây Sơn, TX An Khê, Gia Lai) điều khiển xe; Đinh H Bắp (15 tuổi, trú xã Ya Hội, H. Đăk Pơ) và Phạm Minh Khanh (29 tuổi, trú tại phường Tây Sơn, TX An Khê).

Quá trình điều tra, cơ quan công an phát hiện chiếc xe 12 chỗ do nhóm đối tượng điều khiển đã hết niên hạn sử dụng. Trên xe công an thu giữ khoảng 200 kg gỗ quý gồm giáng hương và cẩm lai.

Qua kiểm tra nhanh, cơ quan công an phát hiện tài xế cố ý điều khiển phương tiện tông trực diện vào tổ CSGT dương tính với ma tuý đá.

img
Xe tội phạm lao thẳng vào tổ công an đang chốt chặn

Cần mạnh tay trấn áp

Cho đến chiều ngày 28/7, đại uý Nguyễn Đức Nhã, đội CSGT công an huyện Kông Chro vẫn được điều trị tại khoa ngoại thần kinh và cột sống, Bệnh viện đa khoa tỉnh Bình Định trong tình trạng đa chấn thương phần mềm.

Bác sĩ Phạm Ngọc Hải, Khoa Ngoại thần kinh và cột sống cho biết, bệnh nhân nhập viện lúc 21h tối 27/7 trong tình trạng bị tổn thương phần mềm, đầu đập xuống đất, bị choáng nhưng rất may mắn không bị chấn thương sọ não.

Đến thời điểm này, nạn nhân vẫn choáng váng nên không nói được nhiều. Khi được hỏi về sự việc, Đại úy Nhã nói không phản ứng kịp và không ngờ các đối tượng lại hung hãn và liều lĩnh như vậy.

Đại tá Phan Thanh Tám - Phó Giám đốc công an tỉnh Gia Lai cho rằng nhóm lâm tặc tông vào xe CSGT làm một chiến sĩ bị thương trong thi hành công vụ là điều không may.

Đối tượng nhìn thấy xe của lực lượng chức năng chặn nhưng không dừng lại mà cố tình tông vào cho thấy hành vi rất hung hãn. Cơ quan công an sẽ làm rõ hành vi trên, nếu đủ cơ sở sẽ khởi tố đối tượng điều khiển phương tiện này về tội Giết người.

"Tội phạm càng liều lĩnh thì công an càng phải cứng rắn trấn áp. Chúng tôi sẽ tiếp tục đấu tranh mạnh mẽ với tội phạm hình sự. Ngành công an cũng sẽ có những biện pháp nghiệp vụ vừa trấn áp được tội phạm nguy hiểm vừa tự bảo vệ mình", đại tá Phan Thanh Tám nói.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.