Pháp luật

3 mẹ con uống thuốc diệt cỏ: Bé trai tử vong

02/11/2018, 11:01

Còn trai 4 tuổi tử vong, con gái thì nguy kịch sau khi bị mẹ cho uống thuốc diệt cỏ tử vẫn.

44986040_187518645461433_6473056356965285888_n

Ngôi nhà nơi xảy ra sự việc

Ông Viên Đình Toàn - Chủ tịch UBND xã Quảng Hải, huyện Quảng Xương (Thanh Hóa) cho biết, bé trai V.Đ.T (SN 2014) bị người mẹ bỏ thuốc diệt cỏ vào sữa cho uống tối ngày 28/10 đã tử vong sau mấy ngày điều trị tại Bệnh viện Nhi Trung ương vì do ngộ độc quá nặng. Còn bé V.T.T (SN 2009) vẫn đang được điều trị tại Bệnh viện Nhi Trung ương trong tình trạng nguy kịch.

Cũng theo ông Toàn, chị L.T. S. (SN 1980), mẹ của hai cháu bé nói trên cũng từ bệnh viện về địa phương do khó có khả năng cứu chữa, hiện đang rất nguy kịch.

Trước đó, như Báo Giao thông đưa tin, khoảng hơn 19h ngày 28/10, giữa vợ chồng chị L.T.S. (SN 1980) và anh Viên Đình Tr. (SN 1978, ngụ xóm 11, xã Quảng Hải) xảy ra mâu thuẫn do ghen tuông. Người chồng nói 2 đứa nhỏ không phải con mình nên chị S. nghĩ quẩn. Chị đã tìm đến cái chết bằng việc bỏ thuốc diệt cỏ vào sữa cho 2 cháu nhỏ là V.T.T và V.Đ.T. (SN 2014) hiện học tiểu học và mẫu giáo uống.

Tiếp đến, chị S. cũng uống thuốc diệt cỏ để tự tử. Ngay sau đó, 3 mẹ con chị S. đã nhanh chóng được đưa đi cấp cứu. Được biết, vợ chồng anh Viên Đình Tr. và chị L.T.S. kết hôn cách đây khoảng 20 năm và hiện tại đã có 3 người con, con gái lớn học lớp 7, hai cháu nhỏ học lớp 4 và mẫu giáo.

Truyền hình giao thông:

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.