Bất động sản

3 năm động thổ, Thành phố thông minh vẫn để không

25/10/2022, 09:00

Dự án Thành phố Thông minh Bắc Hà Nội động thổ tháng 10/2019, nhưng đến nay, khu vực này vẫn để không, chưa giải phóng xong mặt bằng.

Dự án Thành phố Thông minh Bắc Hà Nội (North Hanoi Smart City) có diện tích 272ha tại các xã Hải Bối, Vĩnh Ngọc và Kim Nỗ, huyện Đông Anh do liên doanh Tập đoàn BRG (Việt Nam) và Tập đoàn Sumitomo (Nhật Bản) làm chủ đầu tư.

Dự án Thành phố Thông minh Bắc Hà Nội (North Hanoi Smart City) có diện tích 272ha tại các xã Hải Bối, Vĩnh Ngọc và Kim Nỗ, huyện Đông Anh do liên doanh Tập đoàn BRG (Việt Nam) và Tập đoàn Sumitomo (Nhật Bản) làm chủ đầu tư.

Dự án được lập dựa trên quy hoạch đô thị thông minh dọc trục Nhật Tân – Nội Bài. Vị trí dự án nằm ven đường đê tả sông Hồng, giữa hai cầu là Nhật Tân và Thăng Long.

Dự án được lập dựa trên quy hoạch đô thị thông minh dọc trục Nhật Tân – Nội Bài. Vị trí dự án nằm ven đường đê tả sông Hồng, giữa hai cầu là Nhật Tân và Thăng Long.

Được động thổ, công bố vào tháng 10/2019, dự án dự kiến hoàn thành toàn bộ 5 giai đoạn vào năm 2028 và sẽ là "bệ phóng" cho việc phát triển kinh tế - xã hội, kết nối giao thương hàng hóa thương mại.

Được động thổ, công bố vào tháng 10/2019, dự án dự kiến hoàn thành toàn bộ 5 giai đoạn vào năm 2028 và sẽ là "bệ phóng" cho việc phát triển kinh tế - xã hội, kết nối giao thương hàng hóa thương mại.

Tuy nhiên, sau 3 năm động thổ, dự án này vẫn chưa giải phóng xong mặt bằng. Ghi nhận của PV tại đây cho thấy, một phần dự án được quây tôn. Mặt bằng vẫn để không.

Tuy nhiên, sau 3 năm động thổ, dự án này vẫn chưa giải phóng xong mặt bằng. Ghi nhận của PV tại đây cho thấy, một phần dự án được quây tôn. Mặt bằng vẫn để không.

Trao đổi với PV Báo Giao thông, đại diện UBND xã Hải Bối cho biết, địa phương đã giải phóng hơn 90% diện tích mặt bằng nằm trên địa bàn. Đất nông nghiệp, đất công đã được thu hồi, bàn giao hết cho chủ đầu tư. Còn lại một số diện tích đang vướng mắc do vi phạm xây dựng.

Trao đổi với PV Báo Giao thông, đại diện UBND xã Hải Bối cho biết, địa phương đã giải phóng hơn 90% diện tích mặt bằng nằm trên địa bàn. Đất nông nghiệp, đất công đã được thu hồi, bàn giao hết cho chủ đầu tư. Còn lại một số diện tích đang vướng mắc do vi phạm xây dựng.

Theo báo cáo mới nhất của xã Hải Bối, tổng diện tích giải phóng mặt bằng giai đoạn 1,2 trên địa bàn là 79,7ha (754 hộ dân).

Theo báo cáo mới nhất của xã Hải Bối, tổng diện tích giải phóng mặt bằng giai đoạn 1,2 trên địa bàn là 79,7ha (754 hộ dân).

Đến nay, còn 697 thửa đất của 358 hộ, diện tích khoảng 36.480m2 chưa phê duyệt phương án (phương án đền bù giải phóng mặt bằng) do liên quan đến mua bán chuyển nhượng, có công trình vi phạm trên đất nông nghiệp, trùng mốc trạm bơm Phương Trạch.

Đến nay, còn 697 thửa đất của 358 hộ, diện tích khoảng 36.480m2 chưa phê duyệt phương án (phương án đền bù giải phóng mặt bằng) do liên quan đến mua bán chuyển nhượng, có công trình vi phạm trên đất nông nghiệp, trùng mốc trạm bơm Phương Trạch.

Trong khi đó, đại diện BRG cho biết, BRG và Sumitomo liên doanh tỷ lệ 50-50. Về tiến độ, vị này cho hay, bên Nhật sẽ triển khai chính dự án, hướng tới 6 tính năng thông minh của dự án gồm năng lượng thông minh, giao thông thông minh, học tập thông minh, quản trị thông minh, kinh tế thông minh và đời sống thông minh.

Tuy nhiên, về tiến độ, vị này cho hay, phía Nhật chưa triển khai làm gì khi chưa bàn giao 100% mặt bằng.

Trong khi đó, đại diện BRG cho biết, BRG và Sumitomo liên doanh tỷ lệ 50-50. Về tiến độ, vị này cho hay, bên Nhật sẽ triển khai chính dự án, hướng tới 6 tính năng thông minh của dự án gồm năng lượng thông minh, giao thông thông minh, học tập thông minh, quản trị thông minh, kinh tế thông minh và đời sống thông minh. Tuy nhiên, về tiến độ, vị này cho hay, phía Nhật chưa triển khai làm gì khi chưa bàn giao 100% mặt bằng.

Trước đó, chủ trì tiếp Đại sứ Nhật Bản tại Việt Nam Yamada Takio, đại diện Tập đoàn Sumitomo và Công ty cổ phần Tập đoàn BRG, Bí thư Thành ủy Đinh Tiến Dũng đã giao trách nhiệm cụ thể cho UBND thành phố, các sở, ngành và huyện Đông Anh tiếp tục cùng với chủ đầu tư để đẩy nhanh tiến độ công tác giải phóng mặt bằng, điều chỉnh cục bộ quy hoạch... phấn đấu khởi công khu 1, khu 2 trong tháng 6/2022.

Trước đó, chủ trì tiếp Đại sứ Nhật Bản tại Việt Nam Yamada Takio, đại diện Tập đoàn Sumitomo và Công ty cổ phần Tập đoàn BRG, Bí thư Thành ủy Đinh Tiến Dũng đã giao trách nhiệm cụ thể cho UBND thành phố, các sở, ngành và huyện Đông Anh tiếp tục cùng với chủ đầu tư để đẩy nhanh tiến độ công tác giải phóng mặt bằng, điều chỉnh cục bộ quy hoạch... phấn đấu khởi công khu 1, khu 2 trong tháng 6/2022.

Nhưng đến nay, đã quá 3 tháng, dự án trên vẫn để không. Chỉ duy nhất có khu nhà điều hành và đường dẫn vào nhà điều hành được xây dựng.

Nhưng đến nay, đã quá 3 tháng, dự án trên vẫn để không. Chỉ duy nhất có khu nhà điều hành và đường dẫn vào nhà điều hành được xây dựng.

Trong cuộc khảo sát vào tháng 7 năm 2022, ông Shiomi Keigo - Chủ tịch kiêm Tổng Giám đốc Tập đoàn Sumitomo khu vực châu Á và châu Đại Dương chia sẻ: “Liên doanh Thành phố Thông minh Bắc Hà Nội đánh giá rất cao sự hỗ trợ và tạo điều kiện từ thành phố Hà Nội trong việc triển khai xây dựng dự án. Chúng tôi hy vọng, tới cuối năm sẽ được bàn giao đầy đủ mặt bằng và chúng tôi sẽ triển khai thi công, phấn đấu hoàn thành các hạng mục công trình đầu tiên vào cuối năm 2023 - nhân dịp chào mừng 50 năm quan hệ ngoại giao Việt Nam – Nhật Bản.

Trong cuộc khảo sát vào tháng 7 năm 2022, ông Shiomi Keigo - Chủ tịch kiêm Tổng Giám đốc Tập đoàn Sumitomo khu vực châu Á và châu Đại Dương chia sẻ: “Liên doanh Thành phố Thông minh Bắc Hà Nội đánh giá rất cao sự hỗ trợ và tạo điều kiện từ thành phố Hà Nội trong việc triển khai xây dựng dự án. Chúng tôi hy vọng, tới cuối năm sẽ được bàn giao đầy đủ mặt bằng và chúng tôi sẽ triển khai thi công, phấn đấu hoàn thành các hạng mục công trình đầu tiên vào cuối năm 2023 - nhân dịp chào mừng 50 năm quan hệ ngoại giao Việt Nam – Nhật Bản.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.