Hồ sơ tài liệu

3 "ông lớn" Mỹ cùng phát triển hệ thống diệt tên lửa đa đầu

09/06/2017, 19:35

3 "ông lớn" về công nghiệp quốc phòng của Mỹ sẽ cùng phát triển hệ thống diệt tên lửa đa đầu.

Perry-Article-Header

Ảnh minh họa về khả năng tấn công đa đầu từ tên lửa đạn đạo chiến lược 

Các diễn đàn quân sự của Mỹ cho biết, các tập đoàn lớn về công nghiệp quốc phòng của Mỹ như Boeing, Raytheon và Lockheed Martin đang được mời cùng hợp tác phát triển một hệ thống phòng thủ chống tên lửa đạn đạo tấn công hạt nhân đa đầu - loại vũ khí các đối thủ tiềm tàng của quân đội Mỹ đã sở hữu.

Chi tiết những kế hoạch hợp tác giữa Bộ Quốc phòng Mỹ và các nhà thầu quốc phòng lớn nhất Hoa Kỳ chưa được công bố nhưng Lầu Năm Góc coi đây là một dự án quy mô lớn, quan trọng cần phải có trong tương lai.

Nuclear_explosions

 

Quân đội Mỹ muốn có một loại tên lửa đánh chặn chỉ 1 lần phóng có thể tung mồi giả và nhiều đầu đạn để tấn công các tên lửa đa đầu, có khả năng mang lượng nổ hạt nhân của đối phương (hiện Nga, thậm chí Trung Quốc cũng có thể đã có).

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.