Thời sự

3 tháng xảy ra 165 vụ cháy tại TP.HCM

11/04/2015, 06:22

Trong quý I/2015 trên địa bàn TPHCM đã xảy ra 165 vụ cháy gây thiệt hại hơn 2,5 tỷ đồng.

IMG_5680
Lực lượng PCCC phun nước dập lửa trong một vụ cháy nhà ở quận 9, TPHCM.

Chiều ngày 10/4,Cảnh sát phòng cháy chữa cháy (PCCC) TP HCM đã tổ chức buổi họp báo định kỳ thông báo tình hình công tác PCCC, cứu hộ, cứu nạn quý I/2015.

Theo thống kê của Cảnh sát PCCC TP HCM cho biết: trong quý I/2015 trên địa bàn thành phố xảy ra 523 vụ tai nạn, sự cố liên quan đến cháy nổ và cứu nạn. Trong đó, có 165 vụ cháy (giảm 6 vụ so với cùng kỳ năm 2014), 2 vụ nổ và 6 vụ tự đốt gây cháy thiệt hại về tài sản hơn 2,5 tỉ đồng trong đó còn 27 vụ chưa ước tính được mức độ thiệt hại về tài sản.

Phát biểu tại buổi họp báo, Đại tá Lê Tấn Bửu, Giám đốc Cảnh sát PCCC TP.HCM cho biết: Đối tượng xảy ra cháy nhiều nhất là nhà dân (chiếm 79/165 vụ). Địa bàn xảy ra cháy nhiều nhất là quận 1. Nguyên nhân xảy ra cháy nhiều nhất là do vi phạm quy định và sự cố hệ thống điện (107/165 vụ).

Cũng theo ông Bửu do đang vào mùa cao điểm hanh khô, nguy cơ xảy ra cháy nổ rất cao, Cảnh sát PCCC TP HCM phải chú trọng đẩy mạnh công tác tuyên truyền cho người dân và chủ doanh nghiệp về ý thức phòng chống cháy nổ nhằm hạn chế thiệt hại gây ra. “Trong dịp nghỉ lễ 30/4 sắp tới sẽ Cảnh sát PCCC sẽ tăng cường bố trí lực lượng chiến sĩ  các điểm chủ chốt để phản ứng, xử lý ngay khi có sự cố xảy ra”, ông Bửu cho hay

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.