Pháp luật

3 thanh niên trọng thương khi bị 30 côn đồ chém tới tấp

22/07/2017, 17:14

30 tên côn đồ đã lao vào đánh, chém “hội đồng” 3 thanh niên khiến cả 3 người này bị trọng thương.

Nạn nhân bị chém dã man bởi nhóm côn đồ

Nạn nhân bị chém dã man bởi nhóm côn đồ

Ngày 22/7, Công an huyện Kinh Môn (tỉnh Hải Dương) cho biết đang điều tra, làm rõ vụ việc 3 thanh niên bị một nhóm côn đồ xông vào đánh, chém dã man xảy ra tại xã Thượng Quận.

Theo thông tin ban đầu, khoảng 20h ngày 21/7,  một nhóm côn đồ khoảng 10 đối tượng mang theo hung khí đến nhà ông Nguyễn Đức Ban (ở xã Thượng Quận, huyện Kinh Môn, tỉnh Hải Dương) tìm đánh con trai ông là anh Nguyễn Đức Tâm (SN 1995), làm nghề buôn bán phế liệu, sắt vụn.

Tại đây, hai bên xảy ra xô xát, anh Tâm chạy ra ngoài liền bị nhóm đối tượng trên đuổi theo.

Khoảng 20 phút sau, gần 30 đối tượng đi xe máy cầm theo hung khí tiếp tục tấn công nhà anh Tâm. Lúc đó, vô tình các anh Nguyễn Đức Toàn (SN 1993); Bùi Ngọc Anh (SN 1998) và Nguyễn Văn Tú (SN 1999), là người cùng thôn đi chơi về liền bị nhóm này hiểu nhầm là tới tiếp sức anh Tâm. Cả nhóm côn đồ này đã lao vào đánh, chém túi bụi các anh trên. Chỉ tới khi các nạn nhân gục ngã bên vũng máu, cả nhóm côn đồ mới lên xe bỏ đi. Các nạn nhân sau đó được người dân đưa đi cấp cứu tại bệnh viện.

Hậu quả của vụ đánh, chém kinh hoàng trên làm anh Bùi Ngọc Anh bị vỡ hộp sọ, gãy xương chân phải và nhiều vết chém trên cơ thể; anh  Nguyễn Đức Toàn bị đâm 6 nhát vào lưng, gãy 2 tay. Còn anh Nguyễn Văn Tú bị chém vào mắt và trán.

Hiện Công an huyện Kinh Môn đang mở rộng điều tra, truy bắt các đối tượng gây ra vụ việc. 

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.