Xã hội

300 chuyến xe buýt phục vụ lễ tang nguyên Thủ tướng Phan Văn Khải

21/03/2018, 19:19

Hơn 300 chuyến xe buýt phục vụ đoàn đại biểu và người dân tham dự Lễ tang nguyên Thủ tướng Phan Văn Khải

xe buýt
Sở GTVT TP.HCM đã bố trí 25 xe buýt, xe điện để trung chuyển 310 chuyến phục vụ đại biểu, người dân tham gia lễ tang nguyên Thủ tướng Phan Văn Khải. 

Ngày 21/3, Trung tâm Quản lý Giao thông công cộng TP HCM cho biết, đã bố trí 15 xe buýt điểm, 10 xe điện tổ chức trung chuyển đoàn đại biểu và người dân tham dự Lễ tang nguyên Thủ tướng Phan Văn Khải tại xã Tân Thông Hội, huyện Củ Chi, TP HCM.

Theo Trung tâm các xe buýt trên được bố trí xe mới, sạch, có phục vụ khăn lạnh, nước uống. Trước xe treo băng rôn “XE BUÝT PHỤC VỤ LỄ TANG”, thể hiện chữ màu trắng trên nền màu đen. Nhân viên lái xe và nhân viên phục vụ trên xe có tác phong lịch sự, mang đồng phục quần tây, áo sơ mi trắng và cà vạt đen. Đặc biệt trên mỗi xe sẽ có lực lượng đoàn thanh niên của trung tâm hỗ trợ thông tin, hướng dẫn các đại biểu, người dân đi đúng tuyến, lên xuống xe an toàn.

Theo đó, có 3 bãi xe trung chuyển khách, trong đó bãi xe trung chuyển 1 và bãi xe trung chuyển 2 nằm trên Đường số 26, bãi xe trung chuyển 3 nằm trên QL 22.

Cụ thể, Tuyến số 1: Trung chuyển hành khách tại Bãi xe trung chuyển 1 và 2. Lộ trình: Bãi xe trung chuyển 1 (trên Đường số 26) - Đường số 26 (Bãi xe trung chuyển 2) - Lê Minh Nhựt - Đường số 54 (bãi xe 3) - Ngô Thị Nào - Lê Thị Hồi - Lê Minh Nhựt - Quốc lộ 22 - Đường số 26 - Bãi xe trung chuyển 1.

Cự ly tuyến: 5,5 km, tần suất 5 phút/chuyến, có 70 chuyến. Mỗi chuyến 20 phút, chuyến bắt đầu: 7h30, chuyến kết thúc 13h15.

Tuyến số 2: Trung chuyển hành khách tại Bãi xe trung chuyển 3. Lộ trình: Bãi xe trung chuyển 3 (trên QL22) - QL22 - (Quay đầu tại giao lộ đường Lê Minh Nhựt) - QL22 - Đường số 26 - Lê Minh Nhựt. Đường số 54 (bãi xe 3) - Ngô Thị Nào - Lê Thị Hồi - Lê Minh Nhựt - QL22 - (Quay đầu tại giao lộ Đường số 26) - QL 22 - Bãi xe trung chuyển 3. Cự ly tuyến: 8,5 km, 25 phút/chuyến, có 70 chuyến, chuyến bắt đầu 7h30, kết thúc 13h15.

Ngoài 2 tuyến buýt có tuyến xe điện trung chuyển hành khách tại Bãi xe số 3 (nằm trên Đường số 54) vào tư gia. Lộ trình: Bãi xe số 3 (trên Đường số 54) - Đường số 54 - Cầu bê tông - Đường số 51 - Cầu thép - Lê Thị Hồi - Lê Minh Nhựt - Đường số 54 - Bãi xe số 3. Cự ly tuyến: 2,2 km, với 10 xe điện loại 12 chỗ sẽ trung chuyển 170 chuyến.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.