Thời sự

3.000 suất cơm chay miễn phí cho Đại lễ Cầu siêu

08/11/2014, 17:44

Vào 15h chiều 8/11, tại Chùa Vĩnh Nghiêm, công tác chuẩn bị cho Đại lễ Cầu siêu nạn nhân tử vong do TNGT đang hoàn tất.

Đang hoàn tất công đoạn cuối cùng của sân khấu buổi Đại lễ Cầu siêu
Đang hoàn tất công đoạn cuối cùng của sân khấu buổi Đại lễ Cầu siêu

Thầy Thích Đổng Sỹ, Ban Điều phối buổi lễ cho biết: Thời gian chuẩn bị cho Đại lễ là 10 ngày. Sẽ có 1.000 tăng ni, phật tử ở 24 quận, huyện của TP.HCM tham gia cầu siêu. Nhà chùa đã chuẩn bị sân khấu và thuê 4.000 ghế ngồi (500 ghế đại biểu trên sân khấu, 3.500 nghế dành cho tăng ni, phật tử) và chuẩn bị 30 bàn cho khách VIP, 100 bàn cho tăng ni, phật tử và 3.000 suất cơm chay.

500 ghế ngồi dành cho đại biểu Vip trên sân khấu
500 ghế ngồi dành cho đại biểu Vip trên sân khấu

Riêng về phân ẩm thực có hơn 20 món ăn chay truyền thống của dân tộc như: Gỏi lá sen, súp măng cua, xào thập cẩm, cá thu kho… do Thầy Thích Trung Sơn, Phó trưởng ban Hậu cần Trụ  trì chùa Vân Sơn (Côn Đảo) trực tiếp chế biến món ăn và 100 phật tử, sinh viên tình nguyện cùng tham gia. Công tác chuẩn bị cho phần ẩm thực sẽ hoàn tất vào 22 giờ tối nay.

Thầy
Thầy Thích Trung Sơn, Phó trưởng ban Hậu cần Trụ  trì chùa Vân Sơn (Côn Đảo) trực tiếp chế biến món ăn chay

Thầy Sỹ cho biết, đến nay Ban tổ chức đã nhận được danh sách trên 1.000 nạn nhân bị TNGT ở khắp các thập phương gửi về.

Theo Ủy ban ATGT Quốc gia, để buổi lễ cầu siêu được thuận lợi, công tác phối hợp các phương án về bảo đảm an ninh, trật tự, ATGT, PCCC, y tế … đã được thực hiện đúng kế hoạch.

Đỗ Loan

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.