Giao thông

320 xe quá tải bị từ chối phục vụ trên cao tốc

15/03/2016, 15:31

Trên 17.700 lượt phương tiện đã được VEC kiểm soát tải trọng, trong đó 320 xe quá tải bị từ chối phục vụ

cao toc noi bai lao cai
Cao tốc Nội Bài - Lào Cai do VEC làm chủ đầu tư

Tổng công ty Đầu tư phát triển cao tốc Việt Nam (VEC) cho biết, trong hai tuần đầu của tháng 2/2016 (những ngày giáp và sau Tết Bính Thân), VEC đã phục vụ khoảng 1,4 triệu lượt phương tiện. Trong dịp này, trên 17.700 lượt phương tiện đã được kiểm soát tải trọng, trong đó 320 xe quá tải bị từ chối phục vụ.

Theo đại diện VEC, trong hai tháng đầu năm 2016, trên ba tuyến cao tốc do đơn vị quản lý đã phục vụ trên 5 triệu lượt phương tiện thông suốt, an toàn, tăng 19% về lượt và vượt 14% về doanh thu thu phí so với hai tháng cuối của năm 2015.

Cụ thể, lưu lượng xe lưu thông trên tuyến cao tốc Cầu Giẽ - Ninh Bình trong 2 tháng đầu năm 2016 tăng trưởng 26%, doanh thu tăng 24% so với hai tháng cuối của năm ngoái. Tương tự, lượng tăng trưởng trên cao tốc Nội Bài – Lào Cai và TP.HCM – Long Thành – Dầu Giây lần lượt là 18%, 10% và 15%, 14%.

Bên cạnh đó, nhằm giải quyết cơ bản tình trạng ùn ứ phương tiện lưu thông trên cao tốc Cầu Giẽ - Ninh Bình trong những ngày nghỉ, ngày lễ, Tết... mới đây VEC đã đề xuất Bộ GTVT bỏ trạm thu phí Đại Xuyên bằng giải pháp thu phí liên thông giữa hai tuyến cao tốc Pháp Vân – Cầu Giẽ và Cầu Giẽ - Ninh Bình, tiến tới triển khai dự án thu phí tự động không dừng theo công nghệ RFID trên các tuyến cao tốc Cầu Giẽ - Ninh Bình và Nội Bài – Lào Cai theo mô hình xã hội hóa.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.