Đời sống

33.000 học sinh miền núi Quảng Nam được Phó Chủ tịch nước tặng sữa

01/06/2020, 11:08

Trong ngày Tết thiếu nhi, Phó Chủ tịch nước Đặng Thị Ngọc Thịnh trực tiếp trao tặng sữa cho học sinh huyện miền núi Bắc Trà My, tỉnh Quảng Nam.

img
Phó Chủ tịch nước Đặng Thị Ngọc Thịnh trao tặng sữa cho con em, học sinh các huyện miền núi tỉnh Quảng Nam nhân dịp Tết Thiếu nhi

Sáng 1/6, Phó Chủ tịch nước Đặng Thị Ngọc Thịnh trực tiếp trao tặng những suất sữa tươi cho con em, học sinh miền núi huyện Bắc Trà My (tỉnh Quảng Nam) nhân dịp Tết thiếu nhi.

Thay mặt chính quyền, thầy cô giáo, học sinh địa phương, ông Hồ Quang Bửu, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Nam bày tỏ lòng biết ơn sự quan tâm của lãnh đạo Đảng, Nhà nước và các đơn vị, doanh nghiệp đa mang đến cho con em, học sinh tỉnh Quảng Nam nhưng suất quà có ý nghĩa thiết thực. Đây là nguồn động lực, sự chia sẻ giúp tỉnh Quảng Nam tiếp tục nỗ lực trong việc chăm lo, phát triển, nâng cao chất lượng đời sống, giao dục cho con em, học sinh và nhân dân, kinh tế-xã hội địa phương.

img
Niềm vui của các em học sinh khi nhận những suất sữa tươi được Phó Chủ tịch nước trao tặng.

Năm nay, bắt đầu từ ngày 1/6, chương trình Sữa học đường tình Quảng Nam sẽ mang đến hơn 5,4 triệu hộp sữa tươi cho khoảng 33.000 học sinh tiểu học, trẻ mầm non tại 575 điểm trường của 6 huyện miền núi Nam Trà My, Bắc Trà My, Đông Giang, Nam Giang, Tây Giang, Phước Sơn.

Tham gia thụ hưởng chương trình Sữa học đường, hàng ngày đến lớp, các em học sinh, trẻ mầm non sẽ được uống 1 hộp sữa tươi 180ml tiệt trùng bổ dưỡng do Vinamilk cung cấp, có chất lượng theo các qui định và tiêu chuẩn của Bộ Y tế. 100% chi phí uống sữa của học sinh, trẻ mầm non đều được UBND tỉnh Quảng Nam và doanh nghiệp cung cấp sữa chi trả. Chương trình Sữa học đường ở tỉnh Quảng Nam sẽ kéo dài từ nay đến năm 2022.

Nguồn ngân sách để thực hiện giai đoạn đầu chương trình Sữa học đường tỉnh Quảng Nam được địa phương cấp là gần 42 tỷ đồng, tương đương 5.478.680 hộp sữa. Công ty Vinamilk là đơn vị được chọn cung cấp sữa sau khi tham gia đấu thầu công khai, với mức hỗ trợ 25% đơn giá dự thầu đã giúp tỉnh Quảng Nam tiết kiệm ngân sách hơn 14 tỉ đồng.

img
Niềm vui của lãnh đạo huyện Bắc Trà My khi đón nhận nguồn kinh phí xây dựng nhà công vụ cho con em học sinh địa phương.

Hưởng ứng Ngày sữa thể giới 2020, bên cạnh chương trình Sữa học đường, Vinamilk và Quỹ sữa Vươn cao Việt Nam cũng đã mang niềm vui được uống sữa cho trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt tại các trung tâm bảo trợ xã hội, nhà mở… của tỉnh Quảng Nam, với việc trao tặng hơn 112.000 ly sữa, có trị giá hơn 800 triệu đồng.

Cùng với đó, trong năm 2020, Quỹ sữa Vươn cao Việt Nam sẽ trao tổng cộng 1,7 triệu ly sữa cho trẻ em khó khăn, có hoàn cảnh đặc biệt ở 28 tỉnh/thành trên cả nước với tổng giá trị lên đến hơn 12,5 tỷ đồng.

Dịp này, Quỹ bảo trợ trẻ em Việt Nam, Vinamilk trao tặng 1 công trình nhà bán trú trị giá 3 tỷ đồng cho học sinh xã Trà Bui, huyện Bắc Trà My và 200 suất học bổng trị giá 200 triệu đồng cho con em địa phương.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.