Thế giới

35.200 người Mỹ chết vì tai nạn giao thông năm 2015

06/07/2016, 10:24
image

Số người Mỹ tử vong vì tai nạn giao thông năm 2015 đã tăng lên tới con số 35.200 người.

0b0958ca-d565-4957-b3c9-010d393e1706

Hiện trường một vụ tai nạn thảm khốc tại bang Michigan, Mỹ. (Ảnh: Press TV)

Cơ quan an toàn giao thông quốc gia Mỹ (NHTSA) cho biết số trường hợp tử vong vì tai nạn giao thông ở nước này đã tăng vọt trong năm 2015, đánh dấu một năm xảy ra tai nạn đẫm máu trong vòng 7 năm qua.

NHTSA hôm 5/7 vừa qua đã đưa ra thông báo rằng, khoảng 35.200 người đã thiệt mạng trong các vụ tai nạn giao thông năm 2015 với mức tăng 7,7 phần trăm so với năm trước.

Theo NHTSA, năm 2015 là năm xảy ra nhiều các vụ tai nạn đẫm máu nhất kể từ năm 2008, khi 37.423 người đã thiệt mạng chỉ tính riêng từ tai nạn xe máy.

"Mặc dù số người tử vong do tai nạn giao thông của Mỹ vẫn thấp hơn con số 40.000 người/năm, nhưng mỗi cái chết trên đường bộ Mỹ là không thể chấp nhận, và, sau nhiều năm phát triển, mức tăng này là đáng lo ngại," Jonathan Adkins, giám đốc điều hành Hiệp hội An toàn đường cao tốc Mỹ cho biết.

"Tin tốt là các giải pháp để giảm tử vong vì tai nạn giao thông không phải là một việc quá khó khăn. Việc phát huy sức mạnh của luật pháp cùng việc thực thi luật pháp một cách hiệu quả đang được đánh giá cao nhằm đẩy mạnh chiến dịch tuyên truyền, giáo dục về an toàn giao thông và giảm thiểu tai nạn," ông nói thêm.

 Xem thêm video chạy chạy cảnh sát, hai tên tội phạm lao như điên vào xe tải:

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.