Thị trường

3,8 tỷ lượt khách sẽ đi máy bay trong năm 2016?

11/12/2015, 18:02

Hiệp hội Vận tải Hàng không quốc tế (IATA) vừa dự đoán tổng lợi nhuận ròng trên doanh thu của hàng không thế giới.

hoi-nghi-iata
Các đại biểu tham dự một hội nghị của IATA. (Ảnh: NATS)

Dự báo tổng lượng hành khách năm tới cũng rất khả quan, ước đạt 3,8 tỷ lượt trên hơn 54.000 đường bay, tăng 28,5% so với năm nay.

Tại hội thảo Global Media Day do IATA tổ chức tại Geneva, Thụy Sĩ ngày 10/12, Tổng giám đốc IATA Tony Tyler nhận định “Đây thực sự là một tin tốt lành.” Theo IATA, doanh thu dự kiến của ngành hàng không năm 2016 sẽ tăng 0,9%, lên mức 717 tỷ USD.

Năm 2014, con số này đã đạt mức kỷ lục là 758 tỷ USD (tương đương 1% GDP toàn cầu), sau đó giảm xuống còn 710 tỷ USD năm 2015, do tác động tỷ giá đồng USD trên tổng doanh thu.

Một tín hiệu tích cực cho các hãng hàng không trong năm nay là hiệu suất tải trọng tăng cao kỷ lục, lên mức 80,6% năm 2015 và dự kiến sụt giảm nhẹ ở mức 80,4% cho năm 2016.

Trong một diễn biến khác, tờ Straits Times dẫn báo cáo của Trung tâm hàng không châu Á-Thái Bình Dương (CAPA) cho hay, mặc dù tăng trưởng hàng không châu Á chậm lại trong năm nay – song đây vẫn là thị trường tăng trưởng nhanh nhất thế giới.

IATA dự kiến lợi nhuận mà công nghiệp hàng không đem lại cho khu vực châu Á – Thái Bình Dương sẽ tăng từ 5,8 tỷ USD năm 2015 lên 6,6 tỷ USD năm 2016. Cũng theo các chuyên gia, mặc dù đang gặp khó khăn trong các vấn đề kinh tế, song “người khổng lồ” Trung Quốc với ngành công nghiệp du lịch nước này dự kiến vẫn phát triển mạnh.

Lượng hành khách dự kiến sẽ tăng từ 6,0% năm 2015 lên đến 8,4% tại các thị trường mới nổi như Ấn Độ, Indonesia và Trung Quốc.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.