Thời sự

3.800 người chết và bị thương vì bom mìn hàng năm

05/12/2014, 10:09

Đó là con số được đưa ra tại hội thảo về quan hệ đối tác trong việc hỗ trợ các nạn nhân bom mìn tại Việt Nam do Bộ LĐ,TB&XH tổ chức.

Ảnh minh họa
Ảnh minh họa

Theo số liệu thống kê, hiện Việt Nam có khoảng 7 triệu người khuyết tật, chiếm 7,8% dân số, trong đó nhiều người bị khuyết tật do hậu quả của bom mìn.

Ông Tô Đức, Phó Cục trưởng Cục Bảo trợ xã hội (Bộ LĐ,TB&XH) cho biết, thời gian qua, Việt Nam đã hình thành hơn 100 cơ sở giáo dục chuyên biệt, 2.500 trường phổ thông tiến hành giáo dục hòa nhập người khuyết tật, trong đó có nạn nhân bom mìn.

Hơn 700 giáo viên được đào tạo trình độ cao đẳng về giáo dục hòa nhập và hơn 10 nghìn giáo viên mầm non và tiểu học được bồi dưỡng kiến thức, kỹ năng hòa nhập cho các nạn nhân bom mìn.

V.A

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.