Thời sự

4 cơ sở y tế có thể xét nghiệm Ebola

20/10/2014, 11:30

Hiện, ngành Y tế đã thành lập 4 đội phản ứng nhanh tại 4 khu vực gồm: miền Bắc, miền Trung, miền Nam và Tây Nguyên; đồng thời, sẵn sàng nhân lực, trang thiết bị đối phó với tình huống Ebola xảy ra.

 

 

Hiện, Việt Nam chưa có bệnh nhân nhiễm Ebola
Hiện, Việt Nam chưa có bệnh nhân nhiễm Ebola

Tính đến ngày 17/10, trên thế giới có  9.284 trường hợp mắc Ebola, trong đó 4.604 tử vong tại 8 quốc gia, hơn 400 cán bộ y tế mắc bệnh. Số ca mắc gia tăng từ tháng 9 đến nay, trong đó tập trung ở một số nước ở Tây Phi.

Điểm đáng chú ý là có sự lây lan truyền Ebola ở bên ngoài khu vực châu Phi, cụ thể: Mỹ có 2 trường hợp, Tây Ban Nha 1 trường hợp mắc.

Theo PGS – TS Trần Đắc Phu, Cục trưởng Cục Y tế dự phòng (Bộ Y tế) hiện nay, Việt Nam chưa có ca bệnh Ebola nào, vì vậy, Bộ vẫn đang cảnh báo ở trong tình huống 1. Tuy nhiên, một số hoạt động được kích hoạt sang tình huống 2. Bộ Y tế tiếp tục tham mưu cho Thủ tướng Chính phủ, điều phối chung với các bộ, ngành để phòng chống dịch.

Trước diễn biến phức tạp của Ebola ở Tây Phi. Việt Nam tiếp tục tăng cường giám sát các cửa khẩu, không để bỏ sót bệnh nhân lọt vào Việt Nam, thông qua hoạt động đo thân nhiệt, tờ khai y tế. Đồng thời, sẵn sàng phương án cách ly nếu phát hiện người có biểu hiện sốt; triển khai tập huấn công tác đối phó khi tình huống xảy ra Ebola tại Việt Nam.

Theo ông Nguyễn Thanh Long, Thứ trưởng Bộ Y tế, hiện ngành Y tế đã thành lập 4 đội phản ứng nhanh tại 4 khu vực gồm: miền Bắc, miền Trung, miền Nam và Tây Nguyên. Chuẩn bị sẵn sàng các xe chuyên dụng để vận chuyển bệnh nhân, lập các phòng cách ly tại từng khu vực. Trong tuần này, sẽ tổ chức tổng diễn tập quy mô lớn đối phó Ebola tại 3 bệnh viện lớn ở các miền Bắc, Trung, Nam.

Đáng chú ý, hiện Việt Nam đã có 4 cơ sở y tế có thể xét nghiệm Ebola là Viện Nhiệt Đới Hà Nội, TP.HCM, Viện Vệ sinh – Dịch tế Trung ương, Viện Pasteur TP.HCM.

Với diễn biến phức tạp của dịch Ebola trên thế gới, công tác truyền thông phải theo cấp độ mới. Trong đó, chú trọng xây dựng clip thực hiện phòng hộ cá nhân. Ngoài ra, thiết lập đường dây nóng để có phối hợp giữa các đơn vị y tế.

Đại diện Tổ chức Y tế Thế giới đánh giá, Ebola có nguy cơ cao lây nhiễm đối với nhân viên y tế, bởi theo thống kê mới nhất có hơn 400 cán bộ y tế bị lây nhiễm Ebola, hơn 200 nhân viên y tế tử vong. Vì vậy, cần đảm bảo cán bộ y tế cần được hướng dẫn, hỗ trợ về chăm sóc bệnh nhân, khử trùng môi trường, được trang bị trang thiết bị phòng hộ an toàn…

Theo ông Nguyễn Việt Khoa, Phó cục trưởng Cục Quản lý Khám chữa bệnh (Bộ Y tế), sắp tới, tiếp tục xây dựng sổ tay chi tiết phòng lây nhiễm Ebola, cách ly, xử lý vệ sinh môi trường, diệt khuẩn chất thải nghười bệnh Ebola; hướng dẫn chi tiết các bệnh viện quản lý người người bệnh; các phương án về nhân lực, thiết bị y tế… ;có các clip hướng dẫn sử dụng trang thiết bị bảo hộ cá nhân an toàn, vận chuyển người bệnh an toàn…

Vũ Anh

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.