Thời sự

4 học sinh tắm sông, 1 mất tích

17/05/2015, 21:01

Chiều 17/5, công an Thị xã Cai Lậy, Tiền Giang xác nhận có vụ tắm sông làm một học sinh mất tích.

Kien
Anh Kiên - người cứu em Tiên và Linh suýt bị đuối nước trên sông Ba Rài

Ngày 16/5, sau khi tan học em Nguyễn Thị Thu Ngân (13 tuổi) cùng với 3 bạn học cùng trường THCS Thạnh Hòa (Thị xã Cai Lậy), rủ nhau ra sông Ba Rài thuộc ấp Thanh Hiệp, xã Thanh Hòa (Thị xã Cai Lậy) tắm sông. Dù không biết bơi, nhưng các em đã đeo bám sợi dây neo sà lan (đang đậu tại đây) lần ra ngoài khu vực nước sâu gần giữa con sông để tắm.

Trong lúc đang tắm giữa dòng nước chảy xiết, bất ngờ có một phương tiện thủy chạy ngang qua tạo sóng to, sợi dây neo của chiếc sà lan căng lên. Theo phản xạ tự nhiên, các em bất ngờ buông tay rời khỏi sợi dây neo sà lan và bị nước cuốn trôi. Em Nguyễn Thị Mơ đang tắm trong bờ sông, nhìn thấy ba bạn bị đuối nước đã truy hô, cầu cứu.

Anh Nguyễn Đức Kiên (hiện là Chủ tịch Liên đoàn Lao động huyện Cai Lậy) nhà gần đó, nhanh chân lao mình xuống dòng nước cứu sống được em Nguyễn Thị Tiên và Nguyễn Thị Trúc Linh. Anh Kiên tiếp tục bơi ra sông, nhưng do kiệt sức nên không cứu được Ngân khi em bị nước cuốn bị mất tích.

Đến sáng ngày 17/5, thi thể em Ngân nổi trên mặt nước cách hiện trường khoảng 50 mét, chết do ngạt nước.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.