Pháp luật

4 ngày, triệt phá 2 vụ vận chuyển hàng lậu trị giá gần 1 tỷ

21/11/2014, 09:56

Hàng chục ngàn sản phẩm thuộc nhiều chủng loại khác nhau đa bị lực lượng chức năng TP. Hà Nội bắt giữ, tổng giá trị tài sản lên tới gần 1 tỉ đồng.

Hàng chục ngàn sản phẩm hàng lậu bị lực lượng chức năng phát hiện, tạm giữ
Hàng chục ngàn sản phẩm hàng lậu bị lực lượng chức năng phát hiện, tạm giữ

Sáng 19/11, trong lúc đang thực hiện nhiệm vụ tuần tra, kiểm soát tại khu vực cầu Phù Đổng (thuộc địa phận huyện Gia Lâm, TP Hà Nội), Tổ công tác của Phòng Cảnh sát Điều tra tội phạm về Trật tự quản lý Kinh tế và Chức vụ – Công an TP Hà Nội đã phát hiện ô tô tải mang biển kiểm soát: 89K – 4582 đang di chuyển trên cầu Phù Đổng, hướng thẳng về trung tâm TP. Hà Nội có biểu hiện nghi vấn.

Tổ công tác đã ra hiệu lệnh dừng lại để kiểm tra. Trên xe, Tổ công tác tìm thấy 217 kiện hàng với nhiều loại hàng hóa khác nhau như quần áo, đồ chơi trẻ em, thiết bị vệ sinh, xe đạp thể thao và đồ gia dụng… Tổng trọng lượng lô hàng khoảng 8 tấn với hàng chục ngàn sản phẩm, ước tính tổng giá trị tài sản lô hàng khoảng 600 triệu đồng.

Vào thời điểm kiểm tra, lái xe Đỗ Xuân Đức (SN 1971, trú tại huyện Yên Mỹ, tỉnh Hưng Yên) không xuất trình được những hóa đơn, chứng từ chứng minh nguồn gốc, xuất xứ hợp pháp của lô hàng.

Trên bao bì nhiều sản phẩm nhập lậu này có in chữ Trung Quốc
Trên bao bì nhiều sản phẩm nhập lậu này đều không ghi rõ nguồn gốc, xuất xứ

Trước đó, vào ngày 16/11, tại khu vực cầu Vĩnh Tuy (quận Hai Bà Trưng, TP Hà Nội), Tổ công tác của Phòng Cảnh sát Điều tra tội phạm về Trật tự quản lý Kinh tế và Chức vụ – Công an TP Hà Nội cũng bắt quả tang một vụ vận chuyển hàng lậu với 238 kiện hàng có trọng lượng khoảng 9 tấn, tổng giá trị tài sản khoảng 300 triệu đồng (bao gồm 24.330 sản phẩm dày dép, 633 sản phẩm gia dụng và 1.000 sản phẩm đồ chơi trẻ em, quần áo các loại).

Lái xe Phùng Hữu Hiền (SN 1986, trú tại huyện Quế Võ, tỉnh Bắc Ninh) là người trực tiếp điều khiển ô tô mang biển kiểm soát: 29T-8886  chở lô hàng lậu trên.

Hiện cả hai lô hàng lậu đã bị lập biên bản tạm giữ để tiếp tục điều tra, làm rõ.

Nguyễn Quý

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.