Xã hội

4 người chết, 4 người mất tích do bão số 2

12/08/2022, 17:20

Đến nay đã có 4 người chết, 4 người mất tích do bão số 2. Các địa phương tiếp tục nâng cao cảnh giác, đề phòng lũ quét, sạt lở đất.

Theo Văn phòng thường trực Ban Chỉ đạo quốc gia về Phòng chống thiên tai, hoàn lưu bão Mulan khiến miền Bắc mưa lớn, nước sông suối dâng cao làm 4 người chết, 4 người mất tích.

img

Đề phòng lũ quét, sạt lở đất 9 (ảnh minh hoạ)

Cụ thể: Lào Cai 1 người bị cuốn trôi khi đi qua đập tràn (Cháu Vũ Đức Duy, SN 2007, trú tại tổ 16, P. Pom Hán, TP Lào Cai). Hiện chưa tìm thấy thi thể.

Hòa Bình: 3 người chết, 2 người mất tích. Trong đó 3 người chết gồm: Chị Đinh Thị Nguyệt, SN 1987; cháu Hà Tâm Uyên – SN 2018 ở huyện Lạc Thủy; Cháu Nguyễn Minh Hiếu SN 2012 ở TP Hòa Bình.

2 người mất tích: Anh Bùi Đức Thành - SN 2005 tại huyện Kim Bôi; Đinh Ngọc Hướng - SN 1984 Lạc Thủy (chưa tìm thấy).

Tại Phú Thọ, ông Nguyễn Đình Cường - SN 1988 tại huyện Thanh Sơn bị lũ cuốn khi đi qua tràn. Đã tìm thấy thi thể.

Tuyên Quang 1 người mất tích là cháu Hoàng Kiến An, SN 2016, tp T.Quang bị cuốn trôi khi đi qua cầu tràn.

Trước thiệt hại nêu trên, ngày 12/8, Văn phòng Thường trực Ban Chỉ đạo quốc gia về Phòng chống thiên tai có văn bản gửi Ban Chỉ huy PCTT&TKCN các tỉnh miền núi phía Bắc về ứng phó với mưa lớn, nguy cơ lũ quét, sạt lở đất tại khu vực miền núi.

Theo đó, trong những ngày vừa qua, ảnh hưởng của hoàn lưu bão số 2, tại các tỉnh miền núi phía Bắc đã có mưa lớn, gây thiệt hại nghiêm trọng về người, trong đó, nguyên nhân chủ yếu do bất cẩn như bị lũ cuốn trôi khi đi qua suối, ngầm tràn nước chảy xiết, trẻ em bị đuối nước. Theo bản tin dự báo của Trung tâm Dự báo KTTV Quốc gia, mưa lớn còn tiếp tục tại các tỉnh miền núi phía Bắc.

Để giảm thiểu thiệt hại do mưa lũ gây ra, nhất là thiệt hại đáng tiếc về người, Ban Chỉ đạo quốc gia về Phòng, chống thiên tai đề nghị Ban Chỉ huy PCTT&TKCN các tỉnh miền núi phía Bắc bố trí lực lượng kiểm soát, cảnh báo, hướng dẫn giao thông tại các ngầm tràn, tuyến đường bị ngập sâu, chia cắt, không để người và phương tiện đi qua.

Tổ chức quản lý, trông giữ, không để trẻ chơi đùa, đi lại tại khu vực có nguy cơ xảy ra lũ quét, sạt lở đất. Tăng cường thông tin kịp thời đến người dân về tình hình mưa lũ bằng các phương tiện thông tin đại chúng để chủ động phòng tránh. Trực ban nghiêm túc, thường xuyên báo cáo về Ban Chỉ đạo quốc gia về Phòng chống thiên tai để tổng hợp, báo cáo Phó Thủ tướng Chính phủ - Trưởng ban.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.