Xã hội

4 người ở Nghệ An mắc kẹt giữa dòng nước lũ gần 1 ngày đêm

31/08/2019, 15:57

Chủ tịch UBND huyện Quế Phong (Nghệ An) xác nhận, lực lượng chức năng địa phương vừa giải cứu thành công 4 người dân bị mắc kẹt giữa dòng lũ.

img
Giữa đêm tối lực lượng chức năng đã tiếp cận, giải cứu 4 người sau gần 1 ngày đêm mắc kẹt giữa dòng nước lũ. (Ảnh: Báo Nghệ An)

Ngày 31/8, ông Lê Văn Giáp, Chủ tịch UBND huyện Quế Phong (Nghệ An) xác nhận, lực lượng chức năng địa phương vừa giải cứu thành công 4 người dân bị mắc kẹt giữa dòng nước lũ.

Các nạn nhân được phát hiện vào chiều 30/8, khi đang bị mắc kẹt lại ở ghềnh đá nhô lên giữa sông Nậm Giải (xã Nậm Giải (huyện Quế Phong). Vị trí ghềnh đá cách xa bờ, xung quanh nước lũ dâng cao, chảy xiết nên công tác cứu hộ gặp rất nhiều khó khăn. Trong lúc đó, nước lũ từ thượng nguồn tiếp tục đổ về, dâng cao có thể cuốn trôi các nạn nhân bất cứ lúc nào.

4 người bị mắc kẹt gồm: anh Lữ Văn Phương (24 tuổi), Kim Sơn Ngọc (17 tuổi), Lô Văn Hai (16 tuổi) và Lô Trung Hiếu (16 tuổi, đều ngụ bản Hữu Văn, xã Châu Kim, huyện Quế Phong). Cả 4 người đều không trở về nhà sau khi cùng nhau đi đánh bắt cá vào chiều 29/8 (trước thời điểm Bão số 4 đổ bộ). Phải mất gần 1 ngày đêm tìm kiếm, mọi người mới tìm thấy nơi 4 người bị mắc kẹt.

Trước tình huống khẩn cấp, UBND huyện Quế Phong huy động lực lượng công an và quân đội phối hợp với chính quyền xã Châu Kim đến hiện trường tìm các biện pháp cứu hộ các nạn nhân. Trong đêm, lực lượng cứu hộ đã chặt tre, luồng bắc nối với các ghềnh đá còn nổi trên sông, rồi tiếp cận vị trí 4 nạn nhân đang mắc kẹt. Sau đó, cả 4 người đều được đưa vào bờ trong tình trạng bị đói và nhiễm lạnh.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.