An ninh hình sự

4 người thương vong vì sập cống nước tưới cà phê

18/02/2016, 20:42

Trong số 4 người bị đất vùi lấp, có 2 nạn nhân đã tử vong và 2 người may mắn thoát chết.

anh273083425
Bị đất vui lấp, 2 người tử vong và 2 người may mắn thoát chết. Ảnh: minh họa

Chiều ngày 18/2, Thượng tá Nguyễn Văn Vi - Phó Công an huyện Krông Búk (tỉnh Đắk Lắk) cho biết Cơ quan CSĐT đang điều tra làm rõ nguyên nhân tử vong của 2 người bị đất vùi lấp tại khu Suối Cụt, xã Ea Ngai trong lúc đào cống nước. Hai nạn nhân được xác định là anh Võ Tấn Sơn (SN 1982) và anh Nguyễn Văn Lĩnh (SN 1983, cùng trú tại thôn 6, xã Ea Ngai).

Theo đó, sáng ngày 17/2, 5 người gồm anh Nguyễn Văn Lĩnh (SN 1983), Võ Tấn Sơn (SN 1982), Lê Quang Vinh (SN 1959), Võ Thanh Minh (SN 1973) và anh Lê Quang Nguyên (SN 1994 cùng trú tại thôn 6, xã EaNgai) rủ nhau đi đào cống dẫn nước về tưới cho cây cà phê tại đập Suối Cụt, thuộc thôn 6, xã EaNgai, huyện Krông Búk.

Đến khoảng 14h chiều cùng ngày, trong lúc mọi người đang đào thì bất ngờ đất từ phía trên cao đổ ầm xuống vùi lấp 4 người gồm anh Lĩnh, Sơn, Vinh và Minh, riêng anh Nguyên đứng ở trên. Lúc này, anh Vinh và Minh may mắn thoát lên được và hô hoán người dân đến ứng cứu. Khoảng 30 phút sau, anh Lĩnh và Sơn được người dân được đưa ra khỏi khu vực sạt lở nhưng cả hai đã tử vong. Khu vực đào cống có chiều sâu 3m, chiều rộng 0,5m.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.