Y tế

4 người tiếp xúc với nữ du khách nhiễm Covid-19 có kết quả âm tính

10/03/2020, 17:57

Toàn bộ trường hợp được cách ly theo dõi tại Bệnh viện chuyên khoa Lao và bệnh Phổi ở Quảng Trị đã có kết quả mẫu bệnh phẩm.

img
7 trường hợp cách ly theo dõi tại Quảng Trị có kết quả âm tính với Covid-19

Ngày 10/3, ông Đỗ Văn Hùng, Giám đốc Sở Y tế Quảng Trị cho biết, 7 trường hợp đang cách ly tại Bệnh viện chuyên khoa Lao và bệnh Phổi (Tp. Đông Hà) đã được lấy mẫu gửi xét nghiệm tại Viện Pasteur Nha Trang và cho kết quả âm tính.

Trong số này, có 4 người Hà Nội đi cùng chuyến bay VN1547 (từ Hà Nội về Huế) với nữ du khách người Anh nhiễm Covid-19, ca thứ 30; sau đó đến lưu trú tại huyện Hướng Hoá.

Đến thời điểm hiện tại, Quảng Trị có 10 trường hợp được cách ly theo dõi tại Bệnh viện chuyên khoa Lao và bệnh Phổi. 23 trường hợp cách ly tập trung tại Bộ chỉ huy Quân sự tỉnh cũ; trong đó có 3 trường hợp đã hoàn thành thời gian cách ly đủ 14 ngày, 16 trường hợp được kết thúc cách ly do người nghi nhiễm có kết quả âm tính, 4 trường hợp vẫn còn cách ly.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.