Bóng đá

4 ông lớn Ngoại hạng Anh "méo mặt" vì đòn đáp trả của Brazil

09/09/2021, 05:58

LĐBĐ Brazil đã đề nghị FIFA cấm các đội bóng Anh sử dụng cầu thủ Brazil sau khi một số CLB Anh đã không nhả cầu thủ trong thời gian "FIFA Days".

Liverpool, Man City, MU, Chelsea sẽ là những CLB bị thiệt hại nặng nề ở Ngoại hạng Anh ở vòng 4 cuối tuần này.

LĐBĐ Brazil có quyết định trả đũa việc các đội bóng Anh không chịu nhả cầu thủ của họ trở về làm nhiệm vụ ở ĐTQG.

Sẽ có 8 cầu thủ Selecao không được ra sân thi đấu cuối tuần này do hành động mới nhất của phía LĐBĐ Brazil.

img

LĐBĐ Brazil yêu cầu FIFA cấm thi đấu 5 ngày với các cầu thủ đang đá ở Ngoại hạng Anh

Do nước Anh liệt Brazil vào “vùng đỏ” và yêu cầu người đến từ đây phải cách ly 10 ngày sau khi nhập cảnh, cộng thêm lịch đá đội tuyển quốc gia tăng lên 3 trận, các CLB Ngoại hạng Anh đã thống nhất không nhả cầu thủ Brazil về đội tuyển.

Một số quốc gia Nam Mỹ và các nước thuộc khu vực khác nằm trong “vùng đỏ” cũng không lấy được tuyển thủ của mình về.

Do đó, Brazil mới đây đã gửi lên FIFA yêu cầu các cầu thủ Brazil được triệu tập nhưng không tập trung sẽ bị cấm thi đấu cho CLB của mình 5 ngày kể từ sau khi “FIFA Days” kết thúc.

Đây là luật của FIFA và có thể được thực thi khi các LĐBĐ thành viên yêu cầu.

Một số quốc gia khác dự kiến cũng sẽ đáp trả các CLB Ngoại hạng Anh bằng lệnh cấm tương tự, trong đó có Mexico và Paraguay.

img

Liverpool thiệt nặng khi Firmino, Alisson và Fabinho đều sẽ không được đá cuối tuần này

Như vậy 8 cầu thủ Brazil ở Ngoại hạng Anh cuối tuần này sẽ không thể thi đấu.

Trong đó Liverpool mất 3 người (Alisson, Firmino, Fabinho), Man City mất 2 (Ederson & Gabriel Jesus), Chelsea (Thiago Silva) cùng với MU (Fred) và Leeds (Raphinha) mất 1.

Raul Jimenez của Mexico cũng sẽ không đá cho Wolverhampton, tương tự là Miguel Almiron của Paraguay với Newcastle.

Chỉ có Richarlison của Everton không bị "cấm vận", bởi Everton trước đó đã để tiền đạo 24 tuổi dự Olympic Tokyo và giúp đội bóng vàng xanh giành HCV.

Các CLB tại Anh dự kiến sẽ khiếu nại với FIFA về lệnh cấm này, cho rằng Covid-19 lẫn quy định của chính phủ tạo ra hoàn cảnh bất khả kháng.

Nếu lệnh cấm 5 ngày được ban bố, các cầu thủ Brazil sẽ bị cấm đá bắt đầu từ ngày 10/9 cho đến hết 14/9.

Cầu thủ của MU và Chelsea cũng sẽ không đá được cả trận đấu vòng bảng Champions League đá vào đêm thứ Ba tuần sau (đúng ngày 14/9).

Động thái cứng rắn của LĐBĐ Brazil chưa có tiền lệ trong làng bóng đá thế giới. Tuy nhiên, lợi ích giữa đội tuyển quốc gia và CLB từ lâu vốn có nhiều mâu thuẫn.

img

Fred (MU) và Thiago Silva (Chelsea) bỏ lỡ trận mở màn tại Champions League.

Trước đó, 4 tuyển thủ Argentina là Cristiano Romero, Giovani Lo Celso (Tottenham) và Emiliano Martinez, Emiliano Buendia (Aston Villa) đã khai báo y tế gian để có thể tham dự trận đấu với Brazil ở vòng loại World Cup 2022 vào rạng sáng 6/9.

Những cầu thủ này đã bị các nhân viên ở Bộ y tế Brazil xông thẳng vào sân và bắt đi. Điều này cũng khiến trận đấu bị hủy ngay ở phút thứ 6.

Nhiều khả năng, cả 4 cái tên kể trên cũng sẽ không được ra sân thi đấu ở vòng 4 Ngoại hạng Anh 2021.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.