Thời sự Quốc tế

4 tàu tuần tra Trung Quốc lại lởn vởn quanh quần đảo Senkaku

28/07/2019, 09:34

Phía Nhật Bản nói rằng vào trưa 27/7 các tàu này đi lại trong vùng tiếp giáp ngay bên ngoài lãnh hải của nước này.

img
Quần đảo Senkaku (ảnh AP)

Truyền thông Nhật đưa tin, Lực lượng Bảo vệ Bờ biển Nhật Bản đã phát đi các cảnh báo, yêu cầu tàu tuần tra Trung Quốc không được đi vào vùng biển của Nhật Bản gần quần đảo Senkaku trên biển Hoa Đông.

Lực lượng Bảo vệ Bờ biển Nhật Bản cho biết 4 tàu tuần tra Trung Quốc đã đi vào vùng biển gần đảo Kubashima thuộc quần đảo Senkaku trong vòng gần 2 tiếng cho tới trưa ngày 27/7.

Phía Nhật Bản nói rằng vào trưa 27/7 các tàu này đi lại trong vùng tiếp giáp ngay bên ngoài lãnh hải Nhật Bản, cách đảo Kubashima khoảng 23 tới 27km.

Đây là lần thứ 21 trong năm nay các tàu tuần tra Trung Quốc đi vào vùng lãnh hải Nhật Bản ngoài khơi quần đảo Senkaku (Trung Quốc gọi là Điếu Ngư và cũng tự nhận là lãnh thổ của mình), với lần trước đó là vào ngày 15/7.

Nhật Bản kiểm soát các đảo này và khẳng định đây là phần cố hữu của lãnh thổ Nhật Bản. Trung Quốc và Đài Loan cũng có tuyên bố chủ quyền với thực thể này trên Biển Hoa Đông.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.