An ninh hình sự

4 tháng khoanh vùng, bắt 2 kẻ chuyên cướp giật tài sản người đi đường

27/02/2019, 00:07

Nhiều lần cùng nhau thực hiện thành công các vụ cướp giật tài sản, khi hết tiền 2 đối tượng lại rủ nhau đi tìm người sơ hở để cướp.

img
Đối tượng Toàn và Hiếu cùng 2 chiếc xe máy chúng thường dùng để đi cướp giật.

Ngày 26/2/2019, Công an thị xã Ba Đồn (Quảng Bình) cho biết, đã phá thành công chuyên án cướp giật tài sản và ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, lệnh tạm giam đối với Phạm Văn Toàn và Trần Trung Hiếu về hành vi cướp giật tài sản.

Theo tài liệu từ cơ quan điều tra, vào khoảng 19h ngày 05/11/2018, chị Nguyễn Thị T.N (1999, trú tại phường Quảng Phong, Tx Ba Đồn) cùng bạn là Cao T.H (1999) đi xe máy về xã Quảng Thanh, huyện Quảng Trạch đã bị 2 đối tượng điều khiển xe máy, cướp giật 1 điện thoại nhãn hiệu OPPO A3S. Cùng khoảng thời gian này, Công an Tx Ba Đồn cũng nhận được nhiều trình báo của người dân về việc bị cướp giật tài sản khi đi trên đường.

Trước tình hình đó, Ban chỉ huy Công an thị xã Ba Đồn đã chỉ đạo xác lập chuyên án cướp giật tài sản mang bí số “1218CG” để đấu tranh, triệt xóa. Do tính chất phức tạp của vụ việc nên Công an thị xã Ba Đồn quyết định đưa cả lực lượng cảnh sát hình sự cũng vào cuộc điều tra, truy tìm thủ phạm.

Hơn 04 tháng khoanh vùng, nỗ lực điều tra, thu thập chứng cứ, đến ngày 22/2/2019, Công an thị xã Ba Đồn đã phá án thành công chuyên án bắt 2 đối tượng gồm: Phạm Văn Toàn (SN1996) và Trần Trung Hiếu (SN2001, đều trú tại thôn La Hà Nam, xã Quảng Văn, thị xã Ba Đồn). Quá trình làm việc với các điều tra viên, 2 đối tượng đã cúi đầu thừa nhận hành vi phạm tội của mình.

Theo lời khai của các đối tượng, do trước đó đã cùng nhau thực hiện thành công nhiều vụ cướp giật tài sản nên vào ngày 5/11 cả hai bàn nhau đi tìm người sơ hở để cướp giật. Tối đó, Toàn điều khiển xe mô tô nhãn hiệu Yamaha Sirius BKS 73E1-076.19 chở Hiếu ngồi sau đi từ xã Quảng Văn về Thị xã Ba Đồn tìm con mồi. Khi đi qua cầu Quảng Hải 1, hai đối tượng nhìn thấy một cô gái (chị N) đang đứng một mình bấm, sử dụng điện thoại bên đường. Lúc này cả 2 đối tượng đã nảy sinh ý định cướp giật tài sản. Khi chị N được bạn đến đón lên xe máy, lập tức các đối tượng đi theo sau, rồi vượt lên áp sát cướp giật điện thoại.

Sau đó cả 2 tăng ga bỏ chạy ra QL12A, chạy thẳng lên huyện Tuyên Hóa rồi mới đi vòng trở về xã Quảng Văn. Ngày hôm sau chúng mang bán chiếc điện thoại với giá 2,5 triệu đồng. Số tiền này cả 2 chia nhau tiêu sài.

Quá trình điều tra, đối tượng Toàn và Hiếu đã khai nhận trong khoảng thời gian từ tháng 9 đến tháng 11/2018 với thủ đoạn như trên đã gây ra nhiều vụ cướp giật tài sản khác của người đi đường, chủ yếu là điện thoại di động.

Hiện, công an thị xã Ba Đồn đã phát đi thông báo rộng rãi để ai là nạn nhân bị cướp giật tài sản vào khoảng thời gian trên kịp thời đến cơ quan Công an nơi gần nhất để trình báo sự việc, phục vụ cho công tác điều tra, mở rộng vụ án.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.