Xã hội

4 tiếng vật lộn với cháy lớn ở Khu chế xuất Tân Thuận

15/04/2015, 21:57

Đến 20h tối 15/4, lực lượng Cảnh sát PCCC mới dập tắt được đám cháy ở Khu chế xuất Tân Thuận, TP HCM.

hihi (2)
                                            Những cột khói cao nghi ngút bốc lên từ đám cháy

Vụ cháy xảy ra vào khoảng 16h30 ở công ty TNHH Quốc tế Hoằng Việt. Đây là một công ty chuyên sản xuất sợi bông.

Nhiều công nhân cho biết khi đang làm việc thì thấy khói lửa bốc lên từ nhà xưởng nên vội vàng chạy ra ngoài. Chỉ trong phút chốc ngọn lửa đã lan nhanh và bùng cháy dữ dội. Các cột khói đen bốc lên cao nghi ngút.

Lực lượng phòng cháy của Khu chế xuất đã dùng các bình cứu hỏa để chữa cháy nhưng không dập tắt được vì đám cháy quá lớn. Các đội Cảnh sát PCCC nhanh chóng đến hiện trường. Do sợi bông bắt lửa cực nhanh nên công tác chữa cháy rất vất vả.

Lực lượng Cảnh sát PCCC không chỉ quận 7 mà các quận lân cận như quận 1, 4, Nhà Bè cũng được huy động. Đến 20h, đám cháy mới được khống chế. Tuy nhiên thiệt hại ban đầu ước tính là rất lớn.

hihi (3)
                                     Lực lượng Cảnh sát PCCC TP HCM được huy động tối đa để dập tắt đám cháy

Trong 2 ngày qua, TP HCM liên tiếp xảy ra các vụ cháy lớn. Chỉ trước vụ cháy ở Khu chế xuất Tân Thuận vài giờ, vào khoảng 14h30 cùng ngày, một đám cháy đã thiêu rụi 2 căn nhà của người dân ở một con hẻm trên đường Bến Vân Đồn, quận 4. Trước đó, ngày 14/4, cũng đã xảy ra một vụ cháy lớn ở một nhà máy trong Khu công nghiệp Tân Tạo huyện Bình Chánh.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.