Bạn cần biết

4 trường ĐH đầu tiên của Việt Nam đạt chuẩn quốc tế

15/06/2017, 07:09

4 trường ĐH: Bách khoa Hà Nội, Xây dựng, Bách khoa Đà Nẵng và Bách khoa TP.HCM...vừa được công nhận đạt chuẩn quốc tế.

4

Đại học Bách khoa Hà Nội

Mới đây, 4 trường ĐH của Việt Nam gồm: Bách khoa Hà Nội, Xây dựng, Bách khoa Đà Nẵng và Bách khoa TP Hồ Chí Minh đã chính thức nhận được tin từ tổ chức Kiểm định giáo dục Đại học quốc tế HCERES kết luận đánh giá đạt chuẩn kiểm định trường đại học.

Kết quả kiểm định này có hiệu lực trong thời gian 5 năm (từ năm 2017 - 2022). Đây là 4 trường đã và đang triển khai đào tạo chương trình kỹ sư chất lượng cao (PFIEV) do Chính phủ Pháp tài trợ theo Nghị định thư giữa Chính phủ Việt Nam và Chính phủ Pháp ký ngày 12/11/1997, bắt đầu được triển khai từ năm 1999 tại bốn trường đại học kỹ thuật trên. Theo các chuyên gia, với thế giới, hoạt động kiểm định đã được hình thành và phát triển hàng trăm năm, nhưng tại Việt Nam, khái niệm kiểm định bắt đầu xuất hiện trong các văn bản cấp Nhà nước năm 2004 và thực sự có hoạt động từ năm 2007.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.