Thời sự Quốc tế

4 vùng tại Ukraine hoàn tất kiểm phiếu sơ bộ, kết quả cao vọt

28/09/2022, 08:13

Ngày 27/9, giới chức ở 4 khu vực nằm dưới quyền kiểm soát của Nga tại Ukraine đồng loạt tuyên bố giành chiến thắng trong cuộc trưng cầu dân ý.

Theo cơ quan bầu cử địa phương ở vùng Zaporizhzhia, miền Nam Ukraine, sau khi kiểm đếm toàn bộ số phiếu, kết quả sơ bộ cho thấy 93,11% cử tri đã lựa chọn sáp nhập vào Nga.

Ở Kherson, miền Nam Ukraine, chính quyền địa phương thông báo 87,05% cử tri đã lựa chọn sáp nhập vào Nga, sau khi hoàn tất kiểm đếm toàn bộ phiếu bầu.

Cùng ngày, các hãng thông tấn của Nga dẫn thông tin từ giới chức khu vực Lugansk và Donetsk miền Đông Ukraine cho biết, tất cả phiếu bầu đã được kiểm xong.

img

Một điểm trưng cầu dân ý tại Lugansk.

Giới chức Lugansk khẳng định 98,42% cử tri đã ủng hộ chủ trương sáp nhập vào Nga. Còn ở khu vực Donetsk, có hơn 99% người bỏ phiếu ủng hộ sáp nhập vào Nga.

Cuộc trưng cầu dân ý tại 2 Cộng hoà Nhân dân tự xưng Lugansk và Donetsk cùng 2 vùng Zaporozhye và Kherson đang nằm dưới sự kiểm soát của Moscow, bắt đầu từ ngày 23-27/9.

Tuy nhiên, Ukraine và phương Tây bác bỏ cuộc trưng cầu này, tuyên bố không công nhận kết quả bỏ phiếu. Tổng thống Ukraine Vladimir Zelensky cảnh báo việc Nga thực hiện trưng cầu dân ý đồng nghĩa họ không thể tiếp tục thực hiện các cuộc đàm phán với Moscow.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.