Thế giới

40 khoảnh khắc đặc biệt về thảm kịch MH370 sẽ được triển lãm

06/07/2014, 21:16

Tại cuộc họp báo sáng nay (6/7), Bộ trưởng Quốc phòng Malaysia Hishammuddin Hussein cho biết đang triển khai thêm nhiều phương tiện tìm kiếm chiếc máy bay MH-370...

Tại cuộc họp báo sáng nay (6/7), Bộ trưởng Quốc phòng Malaysia Hishammuddin Hussein cho biết đang triển khai thêm nhiều phương tiện tìm kiếm chiếc máy bay MH-370 của Malaysia Airline bị mất tích  tại Nam Ấn Độ Dương – khu vực tìm kiếm mới. 

Triển lãm ảnh về những khoảnh khắc tìm kiếm chiếc máy bay MH370 bị mất tích
Triển lãm ảnh về những khoảnh khắc tìm kiếm chiếc máy bay MH370 bị mất tích

Theo đó, kể từ 4/8, tàu Hải quân Hoàng gia Malaysia - KD Mutiara, có khả năng dò sóng đa âm sẽ tham gia hỗ trợ tìm kiếm. Còn tập đoàn Petronas cùng công ty DEFTECH (chuyên về công nghệ quốc phòng) và công ty Phoenix International sẽ triển khai thiết bị định vị sử dụng sóng âm để tham gia tìm kiếm.

Công ty Boustead Heavy Industries phối hợp với công ty iXBlue của Australia triển khai thiết bị quét sóng âm sâu và thiết bị tự hành (ROV) trên tàu John Lethbridge.

Tất cả các phương tiện này dự kiến sẽ tới khu vực tìm kiếm vào giữa tháng 8.

Ông Hishammuddin cho biết chính phủ Malaysia đã phối hợp, nhận được sự phối hợp và bày tỏ lòng cảm ơn tới 26 quốc gia khác đã tham gia hỗ trợ tìm kiếm chiếc máy bay mất tích.

Đồng thời, kể từ ngày hôm nay đến 21/7, Câu lạc bộ phóng viên nước ngoài tại Malaysia (FCCM) tổ chức triển lãm ảnh về chiến dịch tìm kiếm máy bay MH-370. Triển lãm tập hợp 40 bức ảnh ghi lại những khoảnh khắc đặc biệt liên quan đến thảm kịch máy bay mất tích như các nỗ lực tìm kiếm, cứu hộ của các phóng viên đến từ AP, Reuters, Tân Hoa xã, The Sun, Malaysian Insider và China Press...

Ông Hishammuddin cho biết đến nay vẫn chưa tìm được bất cứ manh mối nào về chiếc MH-370. Tuy nhiên, chính phủ Malaysia  sẽ không từ bỏ nỗ lực tìm kiếm.

Trước đó, ngày 8/3, chiếc máy bay Boeing-777 của hãng hàng không Malaysia Airlines mang số hiệu MH-370 mất tích khi đang trên hành trình từ từ Kuala Lumpur tới Bắc Kinh chở theo 239 hành khách và thành viên phi hành đoàn.

Q.M (Theo AFP, Xinhua)

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.