Xã hội

41 bệnh viện “Nói không với nằm ghép”

03/04/2015, 21:16

Các bệnh viện cam kết không nằm ghép cũng đã linh hoạt điều động, bố trí giường bệnh giữa các khoa.

53
 

Tính đến đầu tháng 4/2015, đã có 23/38 bệnh viện tuyến T.Ư; 18 bệnh viện tuyến cuối của Sở Y tế TP HCM ký cam kết không để người bệnh nằm ghép theo ba khoảng thời gian là ngay sau khi nhập viện, sau 24 giờ nhập viện và sau 48 giờ nhập viện.

Theo PGS.TS Lương Ngọc Khuê, Cục trưởng Cục Quản lý khám, chữa bệnh (Bộ Y tế), hiện Bộ Y tế đang tiếp tục xây dựng, cải tạo và mở rộng được nhiều bệnh viện; phát triển mạng lưới bệnh viện vệ tinh, mạng lưới bác sĩ gia đình; tăng cường chất lượng khám chữa bệnh... để giảm tải, hạn chế nằm ghép bệnh viện.

Tại các bệnh viện cam kết không nằm ghép cũng đã linh hoạt điều động, bố trí giường bệnh giữa các khoa, giường bệnh tạm kê thêm (giường gấp, cáng…), cho phép kê thêm giường bệnh ở hành lang nhưng phải đảm bảo “ấm về mùa đông và mát về mùa hè”.​ “Ngành Y tế đang nỗ lực giảm tải bệnh viện các tuyến”, ông Khuê cho hay.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.