Xã hội

41 loài cá, hải sản có chất độc gây chết người

08/05/2014, 16:06

Cục An toàn thực phẩm (Bộ Y tế) vừa khuyến cáo về những loài cá biển và hải sản độc gây chết người. Theo đó, vùng biển và sông nước Việt Nam có 39 loài sinh vật "mang án tử" này...

Cục An toàn thực phẩm (Bộ Y tế) vừa khuyến cáo về những loài cá biển và hải sản độc gây chết người. Theo đó, vùng biển và sông nước Việt Nam có 39 loài sinh vật “mang án tử” này, trong đó có 22 loài cá, 1 loài bạch tuộc, 2 loài ốc, 3 loài cua, 1 loài sam, 10 loài rắn biển và 2 loài cá nóc nước ngọt.
 

img

Trong cơ thể cá và hải sản độc, thường trứng và gan là hai nơi tập trung độc chất cao nhất. Nhưng cũng có những hải sản độc, thịt và da lại là những nơi tập trung độc tố cao hơn cả, như loài cá bống vân mây, rắn biển, cá mặt quỉ, mực đốm xanh, ốc cối… nên không chỉ ăn, mà chỉ cần sờ vào chúng, bị chúng cắn, chích hoặc phóng tên độc đều có thể ngộ độc.

H.Q
 

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.