Chất lượng sống

4,2 nghìn thí sinh thi tiếng Anh qua Toán và khoa học

04/03/2018, 09:30

Ngày 3-4/3, 4,2 nghìn thí sinh tranh tài vòng 2 thi tiếng Anh qua Toán và khoa học tại Hà Nội, Tp.Hồ Chí Minh

thi tiếng anh

Ngày 3-4/3, 4,2 nghìn thí sinh tranh tài vòng 2 thi tiếng Anh qua Toán và khoa học tại Hà Nội, Tp.HCM 

Ngày 3-4/3, 4,2 nghìn thí sinh chính thức tranh tài vòng 2 thi tiếng Anh qua Toán và khoa học (English Champion 2018) tại Hà Nội, Tp.Hồ Chí Minh. Tham gia kỳ thì này là các thí sinh đến từ 1001 trường tiểu học và THCS trên cả nước đã vượt qua vòng 1. Trong vòng này các thí sinh làm bài thi trực tuyến trên máy tính, chủ yếu kiểm tra khả năng Nghe - hiệu và Đọc - hiểu. Trong đó, tỷ lệ câu hỏi Toán và Khoa học bằng tiếng Anh lần lượt là 16/40 câu với học sinh Tiểu học và 16/50 với học sinh THCS.

Theo bà Dương Trà Mi, Trưởng ban cố vấn English Champion 2018, nội dung thi ở vòng 2 này được thiết kế theo chuẩn khung tham chiều trình độ ngôn ngữ chung của Châu Âu, ngoài ra còn có một số nội dung năm trong bài thi chứng chỉ quốc tế như TOEFL, IELTS và Edexcel. "Việc đưa những chính chỉ quốc tế vào bài thi English Champion 2018 giúp các em học sinh làm quen với dạng đề mới, cọ sát tiêu chuẩn học thuật quốc tế để bồi dưỡng năng lực và kiện toàn kỹ năng Anh ngữ.

Được biết, ở vòng 1, hầu hết các bài thi có phổ điểm khá từ 50-69 điểm, có 8 thí sinh đạt điểm tuyệt đối 100/100 là học sinh khối 4, 5 đến từ các thành phố như Hà Nội (5 thí sinh), Tp. Hồ Chí Minh (2 thí sinh) và Cân Thơ (1 thí sinh).

Kết thúc vòng 2, 500 thí sinh có số điểm cao nhất sẽ bước vào vòng thi thứ 3 với hình thi đấu loại trực tiếp và thuyết trình tiếng Anh.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.