Giáo dục

4/6 học sinh tiểu học nghi bị ngộ độc thực phẩm đã trở lại trường

02/12/2022, 14:24

Theo Hiệu trưởng Trường Tiểu học C thị trấn Phước Long (tỉnh Bạc Liêu), đã có 4/6 em học sinh nghi bị ngộ độc thực phẩm đã trở lại trường học.

Liên quan đến vụ 6 em học sinh Trường Tiểu học C thị trấn Phước Long (huyện Phước Long, tỉnh Bạc Liêu) nhập viện nghi bị ngộ độc thực phẩm, ngày 2/12, bà Phan Thị Mỹ Duyên, Hiệu trưởng nhà trường đã có chia sẻ với báo chí xung quanh vụ việc.

Theo lời bà Duyên, bữa cơm trưa có hơn 200 học sinh toàn trường ăn món canh chua chả cá và thịt ram mặn.

img

Trung tâm Y tế huyện Phước Long, nơi đã điều trị cho 3 em học sinh tiểu học nghi bị ngộ độc thực phẩm sau buổi ăn trưa.

Sau khi ăn, có 6 em học sinh đã uống trà sữa, nước sirô và đùa giỡn với nhau thì xảy ra sự việc.

“Hiện tại, 6 em đã xuất viện sau khi sức khỏe ổn định và 4 em đi học trở lại. Còn 2 em được phụ huynh xin cho nghỉ ở nhà để ổn định sức khỏe”, bà Duyên chia sẻ thêm.

Như Báo Giao thông đã đưa tin, sau buổi ăn trưa ngày 1/12, học sinh của Trường Tiểu học C thị trấn Phước Long (huyện Phước Long, tỉnh Bạc Liêu) ăn bán trú bình thường. Một số học sinh sau khi ăn có đùa giỡn với nhau.

Sau đó, có 6 em bị đau bụng, ói nên nhà trường đưa các em đến Trung tâm Y tế huyện Phước Long để theo dõi.

Dấu hiệu ban đầu nghi các em bị ngộ độc thực phẩm mức độ nhẹ.

Sau đó, ngành chức năng tỉnh Bạc Liêu đã lấy mẫu thực phẩm, nước uống… tại trường Tiểu học C thị trấn Phước Long để kiểm tra, làm rõ nguyên nhân.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.