Hồ sơ tài liệu

47 triệu cử tri Pháp đi bầu Tổng thống trong an ninh siết chặt

23/04/2017, 12:32

Có gần 47 triệu cử tri sẽ đi bầu cử tại hơn 67.000 phòng bỏ phiếu.

Lá phiếu bầu cử Tổng thống Pháp.

Lá phiếu bầu Tổng thống Pháp

Hôm nay (23/4), người dân Pháp đi bỏ phiếu vòng sơ bộ để chọn ra 2 ứng viên có số phiếu cao nhất tiếp tục vào vòng bỏ phiếu cuối cùng chọn ra Tổng thống Pháp.

Theo hãng tin Reuters, có gần 47 triệu cử tri sẽ đi bầu cử tại hơn 67.000 phòng bỏ phiếu. Các phòng bỏ phiếu sẽ được mở cửa vào 8 giờ sáng (theo giờ địa phương), dưới sự giám sát của tổng cộng 50.000 cảnh sát và 7.000 binh lính, đảm bảo an ninh chặt chẽ.

Giới quan sát trên thế giới rất hồi hộp với kết quả bầu cử lần này bởi nếu ứng viên phe cực hữu bà Marine Le Pen chiến thắng sẽ trở thành dấu hiệu cho thấy xu hướng dân tuý (vốn thể hiện qua cuộc trưng cầu dân ý ra khỏi Liên minh Châu Âu tại Anh và cuộc bầu cử Tổng thống Mỹ) đang nổi lên. 

Nhưng theo khảo sát, cựu Bộ trưởng Kinh tế, Emmanuel Macron, 39 tuổi đang là ứng viên được yêu thích nhất, giành chiến thắng vòng sơ loại và sẽ đánh bại ứng viên Marine Le Pen trong cuộc bầu cử ngày 7/5. 

Xem thêm video khủng bố xả súng vào cảnh sát tại đại lộ Champs Elysesse 

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.