Y tế

Ba ni cô vừa nhiễm Covid-19 ở Quảng Nam đã đi những đâu, gặp ai?

01/08/2020, 10:28

Trong số 5 trường hợp nhiễm Covid-19 ở Hội An (tỉnh Quảng Nam) vừa công bố, có 3 ni cô ở chùa Bảo Thắng, TP.Hội An.

img
Đến nay Quảng Nam đã thực hiện cách ly xã hội ở 6 huyện, thành phố, thị xã, phòng chống dịch Covid-19.

Sáng 1/8, Sở Y tế tỉnh Quảng Nam thông tin nhanh 5 trường hợp vừa được xác định dương tính với Covid-19.

Cụ thể, trường hợp thứ nhất là ca bệnh 547, sinh năm 1968, trú Khối Thịnh Mỹ, phường Cẩm An, TP. Hội An.

Từ sau tết đến 22/7, bệnh nhân chăm mẹ tại phòng 607, khoa Nội thận - Nội tiết bệnh viện Đa khoa Đà Nẵng. Bệnh nhân thường ngồi quán cà phê cóc đối diện cổng phụ Bệnh viện Đa khoa trên đường Hải Phòng. Bệnh nhân thường ăn cơm trưa và cơm chiều tại quán cơm ven đường Quang Trung, gần cây xăng; mua tạp hóa trên đường Hải Phòng (cách quán cà phê 1 nhà).

Ngày 24/7, mẹ bệnh nhân mất nên bệnh nhân lo làm lễ tang, trong quá trình tang lễ, BN có tiếp xúc với một số người đến viếng.

Trường hợp 2 là bệnh nhân nam, sinh năm 1983, cùng trú tại khối Tân Thịnh.

Ngày 9/7, bệnh nhân chăm mẹ tại phòng 607, khoa Nội thận - Nội tiết bệnh viện Đa khoa Đà Nẵng. Ngày 11/7, bệnh nhân tự di chuyển về nhà bằng xe máy. Ngày 16/7, bệnh nhân trở lại bệnh viện chăm mẹ đến ngày 18/7 thì trở về. Ngày 23/7 - 25/7, bệnh nhân ra bệnh viện và trở về nhà bằng xe bệnh viện. Trong quá trình chăm nuôi tại Bệnh viện Đà Nẵng, bệnh nhân thường ra ngoài mua cơm tại quán vỉa hè đường Hải Phòng (có sử dụng khẩu trang).

Trường hợp 3 là bệnh nhân nữ (bệnh nhân 550), sinh năm 1945, trú tại chùa Bảo Thắng, phường Sơn Phong, TP Hội An. Từ ngày 1/7 đến nay bệnh nhân không ra khỏi chùa; có gặp gỡ với một số phật tử vào tụng kinh tại chùa.

Trường hợp 4 là bệnh nhân nữ, sinh năm 1985, cùng trú tại chùa Bảo Thắng. Trong 1 tuần gần đây bệnh nhân có tiếp xúc với các ni cô trong chùa và những phật tử đến tụng kinh hàng ngày.

Trường hợp 5 là bệnh nhân nữ, sinh năm 1965, cùng trú tại chùa Bảo Thắng. Bệnh nhân cũng đã tiếp xúc với một số phật tử.

Tính đến 6h ngày 1/8, Việt Nam, có tổng cộng 558 ca mắc Covid-19, trong đó 302 ca nhiễm nhập cảnh được cách ly ngay. 116 ca mắc mới liên quan tới Đà Nẵng tính từ ngày 25/7 đến nay.

Đã có 3 bệnh nhân mắc Covid-19 tử vong (bệnh nhân 428, bệnh nhân 437 và 499).

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.