Đời sống

5 công nhân bị điện giật khi đang sửa máy bơm, 2 người tử vong

01/10/2019, 18:22

5 công nhân của Công ty TNHH Cấp thoát nước Mỏ Cày, huyện Mỏ Cày Nam bị điện giật, 2 người đã tử vong, 3 người khác nhập viện cấp cứu.

img
Một trong 3 công nhân bị điện giật nhẹ đang nằm điều trị tại bệnh viện

Chiều 1/10, Công an huyện Mỏ Cày Nam (Bến Tre) cho biết, đang khẩn trương điều tra làm rõ vụ 5 công nhân sửa máy bơm nước bị điện giật khiến 2 người chết, 3 người bị thương.

Theo thông tin ban đầu, khoảng 11h trưa cùng ngày, 5 công nhân của Công ty TNHH Cấp thoát nước Mỏ Cày gồm: anh Hồ Văn Sử (SN 1991), anh Phạm Thanh Phong (SN 1985), anh Lê Tấn Phong (SN 1980), Nguyễn Văn Tiến (SN 1970, đều ngụ huyện Mỏ Cày Nam), 1 người khác (chưa rõ danh tính) đang sửa máy bơm nước của nhà máy tại ấp Phú Qưới, xã Tân Hội, huyện Mỏ Cày Nam.

Trong lúc sửa bị điện giật, một số người bị văng xuống hố nước trên bãi sông. Ngay sau khi xảy ra sự việc, các nạn nhân đã được đưa đến bệnh viện Đa khoa Khu vực Cù Lao Minh cấp cứu. Tuy nhiên, anh Sử và Phong do bị điện giật ngưng tim, ngưng thở tử vong trước lúc nhập viện, 3 nạn nhân còn lại bị nhẹ hơn đã được cấp cứu kịp thời nên thoát chết.

Nhận được tin báo, Công an huyện Mỏ Cày Nam cùng cơ quan chức năng đã có mặt tại hiện trường xác minh và điều tra vụ việc.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.