An ninh hình sự

5 kẻ gây ra 25 vụ cướp giật, hưởng 17,5 năm tù

03/07/2014, 15:13

Sau một ngày đưa ra xét xử, cuối buổi chiều 2/7, Hội đồng xét xử của TAND TP. Quy Nhơn (Bình Định) đã tuyên án đối với 5 bị cáo trong băng nhóm gây ra 25 vụ cướp giật tài sản.

Sau một ngày đưa ra xét xử, cuối buổi chiều 2/7, Hội đồng xét xử của TAND TP. Quy Nhơn (Bình Định) đã tuyên án đối với 5 bị cáo trong băng nhóm gây ra 25 vụ cướp giật tài sản.

5 bị cáo đứng trước vành móng ngựa
5 bị cáo đứng trước vành móng ngựa

Theo cáo trạng, trong khoảng thời gian từ tháng 5/2013 đến cuối tháng 6/2013, Phan Công Thành, Phan Hải Đăng (cùng SN 1996), Đỗ Thanh Hiền, Nguyễn Ngọc Vũ (cùng SN 1997), đều trú xã Cát Minh, huyện Phù Cát, tỉnh Bình Định; Nguyễn Ngọc Tý (SN 1997, trú xã Mỹ Cát, huyện Phù Mỹ, tỉnh Bình Định) đã sử dụng xe mô tô để thực hiện liên tiếp 25 vụ cướp giật tài sản gồm điện thoại di động, tiền, vàng, kính và giấy tờ tùy thân để trong giỏ xách, ví của người đi đường trên địa bàn TP. Quy Nhơn và huyện Phù Cát. Tổng tài sản mà bọn chúng cướp được lên đến cả trăm triệu đồng. Trong đó, bọn chúng gây ra 17 vụ cướp giật tài sản xác định được người bị hại, 8 vụ không tìm được người bị hại.

Theo đó, khoảng 21h ngày 20/5/2013, Nguyễn Ngọc Vũ điều khiển xe mô tô BKS 77A3- 000.02 chở Phan Công Thành và Đỗ Thanh Hiền, khi đến tại đoạn đường thuộc thôn Kiều An, xã Cát Tân, H. Phù Cát phát hiện Đinh Thị Kim Ngọc cầm chiếc cặp da ngồi phía sau xe mô tô do Bùi Thị Tố Như điều khiển. Vũ cho xe áp sát để Thành giật lấy túi xách của Ngọc rồi tẩu thoát, bên trong túi xách có 100.000 đồng và sổ sách.

Vụ thứ hai, khoảng 20h ngày 21/5/2013, Phan Hải Đăng điều khiển xe mô tô BKS 77L1-208.31chở Phan Công Thành và Đỗ Thanh Hiền, khi đến tại thôn Kiều Huyên, xã Cát Tân, huyện Phù Cát phát hiện Đoàn Thị Tuấn điều khiển xe mô tô, trên cổ có đeo sợ dây chuyền vàng 18K, trọng lượng 1,1 chỉ. Đăng cho xe áp sát để Thành giật sợi dây chuyền của chị Tuấn, làm cho xe chị Tuấn ngã, Đăng chở đồng bọn tẩu thoát, không lấy được tài sản.

Tiếp đến, bọn chúng gây ra 3 vụ cướp giật liên tiếp, cụ thể: Khoảng 17h ngày 26/5/2013, Đăng điều khiển xe mô tô BKS 77L1-208.31chở Thành và Hiền đi trên đường Đào Tấn, thuộc phường Nhơn Bình, TP. Quy Nhơn phát hiện Võ Thị Thúy Hồng điều khiển xe mô tô có treo túi xách ở tay lái bên trái. Đăng cho xe áp sát để Thành giật lấy túi xách của chị Hồng rồi tẩu thoát, bên trong túi xách có 2,4 triệu đồng, 1 điện thoại hiệu LG màu đỏ đen và một số quần áo, giấy tờ.

Đến 21h cùng ngày, Đăng cùng đồng bọn đến tại tiệm tạp hóa của bà Nguyễn Thị Đấy ở thôn Kiều An, xã Cát Tân, huyện Phù Cát phát hiện chị Lê Thị Màu đứng trước tiệm cầm túi xách, Đăng dừng xe, Thành đi bộ đến giật túi xách của chị Màu rồi lên xe tẩu thoát, bên trong túi xách có 150.000 đồng, 10 USD và một số giấy tờ. Đến khoảng 23h cùng ngày, Đăng chở Thành và Hiền vào TP. Quy Nhơn, khi đến trước cây xăng Trung Hậu, trên đường Hùng Vương, phường Nhơn Phú, TP.. Quy Nhơn phát hiện chị Nguyễn Thị Ngô Loan điều khiển xe mô tô để túi xách trước yên xe bên trong có 1 điện thoại Iphone4, 3 chiếc nhẫn vàng 18K, 25.000 đồng và một số giấy tờ. Đăng cho xe áp sát để Thành giật lấy túi xách của chị Loan rồi tẩu thoát.

Và vụ cướp giật nhiều tài sản nhất là vào khoảng 21h10 ngày 17/6/2013, Đăng điều khiển xe mô tô BKS 77L1-208.31 chở Thành và Tý đi trên đường Nguyễn Thái Học, TP. Quy Nhơn phát hiện Bùi Thị Hồng Cẩm điều khiển xe mô tô có treo túi xách ở kệ gác chân xe. Đăng áp sát để Thành giật lấy túi xách của chị Cẩm, bên trong có 1 điện thoại Nokia màu trắng, 01 điện thoại Sam Sung Galaxy AceII màu trắng, 01 Ipad 4S màu trắng có bao da, 9.620.000 đồng, 1 USB, đôi kính và một số giấy tờ. Tổng trị giá tài sản hơn 27 triệu đồng.

Hội đồng xét xử đã tuyên phạt 5 bị cáo tổng cộng 17 năm 6 tháng tù. Trong đó, Phan Công Thành 4 năm 6 tháng tù, Phan Hải Đăng 4 năm tù, Nguyễn Ngọc Tý 3 năm 6 tháng tù, Đỗ Thanh Hiền 3 năm tù và Nguyễn Ngọc Vũ 30 tháng tù cùng về tội “Cướp giật tài sản”. Hội đồng xét xử còn yêu cầu các bị cáo phải bồi thường thiệt hại cho 13/17 người bị hại yêu cầu bồi thường với tổng số tiền hơn 67 triệu đồng.

                                                                                     Đoan Thục

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.