An ninh hình sự

5 ngày truy bắt Sơn "Liên Xô"- kẻ chủ mưu chém CSGT

02/03/2014, 14:48

Ngày 2/3, Công an Hải Phòng tổ chức họp báo thông tin về quá trình điều tra, truy bắt nghi can chém trung úy Vũ Thế Thắng (30 tuổi, đội 1 Phòng CSGT Công an TP Hải Phòng).

Hồi 5h50’ ngày 24/2/2014, trung úy Vũ Thế Thắng, SN 1984, trú tại số 4/31/326 đường Chợ Hàng, quận Lê Chân, Hải Phòng, là chiến sỹ Đội CSGT số 1, Phòng CSGT Đường bộ - đường sắt, Công an TP. Hải Phòng, đang trên đường đi làm. Đến khu vực trước cửa nhà số 3/193 đường Hồ Sen, trung úy Thắng bị một số đối tượng bất ngờ dùng búa rìu bổ 3 nhát vào đầu, cướp mất chiếc xe máy Honda Airblade BKS 15B1-800.08 cùng một số công cụ hỗ trợ trong cốp xe như súng bắn đạn cao su, bộ đàm... Được nhân dân đưa đi cấp cứu tại Bệnh viện Việt Tiệp (Hải Phòng), trung úy Thắng vỡ hộp sọ, hôn mê sâu...

img

Nhận được tin báo, Công an quận Lê Chân, Phòng CSĐT tội phạm hình sự (PC45) và các đơn vị nghiệp vụ khác của Công an TP. Hải Phòng lập tức có mặt tiến hành điều tra. Xét thấy tính chất vụ án đặc biệt nghiêm trọng, Giám đốc Công an thành phố chỉ đạo Phòng PC45 xác lập chuyên án, do đồng chí  Phó giám đốc, Thủ trưởng Cơ quan CSĐT Công an thành phố trực tiếp làm Trưởng ban.

Quá trình điều tra phá án gặp nhiều khó khăn do đây là vụ án xảy ra vào thời điểm sáng sớm, vắng người, không có người nhận diện hung thủ. Nạn nhân thì bị tấn công bất ngờ, cho đến nay vẫn trong tình trạng hôn mê, nên khó khai thác thông tin về các mối quan hệ của nạn nhân. Tuy nhiên, bằng nhiều biện pháp nghiệp vụ, Ban chuyên án đã xác định đây là vụ giết người cướp tài sản và lập tức tập trung rà soát hàng trăm đối tượng tù tha, nghiện ma túy, nợ nần...

Trước hoạt động điều tra ráo riết, đối tượng đã không thể tiêu thụ được tang vật và đem vứt tại cuối ngõ 360 đường Miếu Hai Xã (gần hồ Ông Bảo, quận Lê Chân, Tp. Hải Phòng) và ngay 18h30’ ngày 24/2, Ban chuyên án đã thu hồi được xe máy (đã bị đối tượng lắp BKS giả 16H2-2308), cùng 1 túi ni lông đựng mũ bảo hiểm CSGT, 1 bộ đàm, 1 khóa số 8, 1 gậy chỉ dẫn giao thông, 1 bao đựng súng, 1 áo mưa và 1 BKS xe... là những tang vật của vụ án.

Căn cứ tài liệu điều tra, Ban chuyên án nhanh chóng xác định thủ phạm gây án là Vũ Thanh Sơn (tức Sơn “Liên Xô”), SN 1963, là đối tượng nghiện ma túy, có 5 tiền án, đăng ký hộ khẩu thường trú ở số 62/346, trú tại số 8/342 đường Tô Hiệu, phường Hồ Nam, quận Lê Chân. Hồi 6h30’ ngày 26/2, Cơ quan CSĐT Công an quận Lê Chân đã ra lệnh bắt khám xét khẩn cấp đối với Vũ Thanh Sơn về hành vi cướp tài sản và thu được chiếc búa rìu đối tượng đã gây án. Mở rộng án, cơ quan điều tra tiếp tục ra lệnh bắt khám xét đối với đồng bọn của tên Sơn là Nguyễn Văn Xuân, SN 1988, trú tại thôn Lạng Côn, xã Đông Phương, huyện Kiến Thụy, Hải Phòng, cùng hành vi cướp tài sản. Nhưng khi lệnh bắt được tiến hành, cả hai đối tượng đã bỏ trốn khỏi địa phương.

Quá trình lần tìm dấu vết và truy bắt đối tượng diễn ra rất khó khăn, bởi Sơn "Liên Xô" với 30 năm sống trong tù, rất lì lợm và đầy thủ đoạn chống đối cơ quan chức năng. Sơn "Liên Xô" liên tục thay đổi sim điện thoại di động và nơi ẩn nấp, liên tục thông tin lúc có mặt tại Cao Bằng, lúc ở Lao Cai, khi ở Quảng Ninh nhằm gây khó khăn cho công tác điều tra.

Tuy nhiên, Ban chuyên án với sự phối hợp chặt chẽ của nhiều lực lượng, đã xác định tên Sơn vẫn có mặt ngay tại Hải Phòng. Hồi 17h15’ ngày 1/3, Ban chuyên án đã bắt gọn tên ác thủ Vũ Thanh Sơn, khi y đang trốn tại số nhà 43/25/199 đường Tô Hiệu, quận Lê Chân.

Qua khai thác bước đầu, Sơn "Liên Xô" đã nhận là chủ mưu vụ chém Trung úy CSGT Vũ Thế Thắng để cướp tài sản.

Trần Anh

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.